Đội tuyển Tây Ban Nha vừa đón nhận tin vui khi bộ đôi Cesc Fabregas và Fernando Torres hoàn toàn bình phục và nhiều khả năng sẽ xung trận trong trận đấu giao hữu với Hàn Quốc ngày mai.

 

Những lo lắng về chấn thương của của Torres và Fabregas cuối cùng cũng đã lắng xuống. Trong ngày hôm qua, Torres đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau ca phẫu thuật đầu gối lần thứ hai trong vòng sáu tháng hồi  tháng Tư vừa qua (22/4).

Sau 45 ngày nghỉ chơi bóng, chân sút của Liverpool vẫn chưa thể đạt thể lực cao nhất nhưng với mục tiêu giúp tiền đạo này tìm lại cảm giác bóng, nhiều khả năng Del Bosque sẽ tung Torres vào sân trong hiệp hai.

Trong khi đó, tiền vệ Cesc Fabregas cũng đã bình phục hoàn toàn sau chấn thương gãy xương mác ở trận
tứ kết lượt đi giữa Arsenal và Barcelona trong khuôn khổ Champions League ngày 31/3. Chấn thương này đã khiến Cesc phải nghỉ hết quãng thời gian còn lại của mùa giải.

Những ngày qua, thủ quân của Arsenal đã tập luyện trở lại nhưng vẫn chỉ chủ yếu theo nhóm. Cường độ tập luyện sẽ được tăng dần trong tuần này sau khi Cesc cho thấy anh đã hồi phục rất nhanh. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, Fabregas có thể ra sân trong trận đấu với Hàn Quốc.

Ở vị trí thủ môn, cuộc đua giành vị trí chính thức đang trở nên khá nóng giữa Casillas, Valdes và Reina. Trong những năm gần đây, Casillas luôn là chốt chặn số 1 của đương kim vô địch châu Âu nhưng thời gian qua, thủ môn của Real Madrid mắc khá nhiều lỗi, điển hình là trận đấu giao hữu với Arập Xêút với những pha xử lý khá sơ đẳng.

Trong khi ấy với danh hiệu Zamora (thủ môn xuất sắc nhất), Valdes đang cho thấy anh đã sẵn sàng để cạnh tranh vị trí số 1 trong khung gỗ của tuyển Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, với 103 lần khoác áo La Seleccion, Casillas vẫn chiếm trọn niềm tin nơi các cổ động viên. Hơn nữa, với sự hậu thuẫn của Del Bosque, người luôn dành cho cậu học trò của Real Madrid những tình cảm tốt đẹp từ thời hai người còn làm việc ở sân Bernabeu.

Trận giao hữu với Hàn Quốc sắp tới có thể sẽ là trận cuối cùng để Bosque chọn ra người "gác đền" số 1 cho Tây Ban Nha./.

 

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục