Đưa ra sân những gương mặt gần như là xuất sắc nhất nhưng ĐT Anh vẫn gặp những bế tắc về lối chơi và chỉ đánh bại Nhật Bản 2-1 nhờ hai pha đốt lưới nhà của đối phương.

 

ĐT Anh để Nhật Bản vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Tulio Tanaka. Nhưng may mắn cho thầy trò HLV Capello là dù chơi không thực sự ấn tượng, họ vẫn lội ngược dòng thành công khi Tanaka và Nakazawa lóng ngóng đốt lưới nhà ở hiệp 2 giúp “Tam sư” có được chiến thắng 2-1 trên đất Nhật Bản.

 

Giống như trận gặp Mexico, ĐT Anh tiếp tục cho thấy sự bất ổn về lối chơi khi HLV Capello đang loay hoay trong việc chọn lựa đội hình giữa 4-4-2 hay 4-4-1-1. Đó cũng là nguyên nhân mà chiến lược gia người Italia không thể sớm đưa ra quyết định chọn 23 cầu thủ lên đường đến Nam Phi.

 

Do Barry cùng Gerrard đang bị chấn thương, Capello sử dụng Tom Huddlestone đá tiền vệ trung tâm cùng Frank Lampard, The Walcott cùng Lenon chơi ở hai biên còn cặp tiền đạo là Darrent Bent-Wayne Rooney. Ngoại trừ vị trí của Huddlestone thì đây là đội hình mà HLV Capello khá ưng ý.

 

Nhưng trước khi chờ đợi lối chơi “Tam sư” trơn tru thì ngay ở phút thứ 7, các cầu thủ Anh đã phải nhận bàn thua sớm. Nhận quả phạt góc từ Yasuhito Endo, trung vệ Tulio Tanaka vẫn kịp tung ra cú sút nhanh hạ gục cả Glen Johnson lẫn David James, giúp Nhật Bản dẫn 1-0 đầy bất ngờ.

 

Bị dẫn bàn, người Anh chơi có phần rối rắm và thường xuyên có những pha xử lý hỏng đến khó hiểu. Mãi đến phút 19, “Tam sư” mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Huddlestone chuyền bóng nhanh cho Rooney nhồi bóng đến chân Lenon, tiếc là pha dứt điểm của cầu thủ Tottenham bị thủ thành Eiji Kawashima dễ dàng hóa giải.

 

Sự lơi lỏng ở hàng thủ suýt nữa buộc ĐT Anh phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 20. Rio Ferdinand phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện cho Shinji Okazaki tung cú vô lê sấm sét, David James đã đứng nhìn, rất may là bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

 

Lampard thi đấu khá năng nổ trong hiệp 1 và ở phút 24, “số 8” tung cú  sút từ cự ly 40m buộc Eiji Kawashima phải bay người cứu thua. Trong tình huống phạt góc tiếp theo, Lampard cũng chuyền bóng như đặt cho Darrent Bent nhưng chân sút này lại dứt điểm khá vô duyên.

 

Những phút còn lại của hiệp 1, Darrent Bent rồi Rooney có không ít cơ hội nhưng họ không thể một lần thành công. Sang hiệp 2, HLV Capello tiếp tục đưa ra nhiều thử nghiệm khi tung đến 6 cầu thủ vào sân, đáng chú ý là Gerrard, Joe Cole và chơi với sơ đồ 4-4-1-1.

 

ĐT Anh chơi mạch lạc hơn trong hiệp 2 và đến phút 55, Lampard sút bóng chạm tay Honda trong vòng cấm, trọng tài cho “Tam sư” được hưởng quả 11m. Đích thân tiền vệ Chelsea bước lên và tung cú sút khá mạnh nhưng thủ thành Eiji Kawashima đã cứu thua cho đội nhà bằng pha cản phá xuất thần.

 

Thủ môn Eiji Kawashima đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi chỉ 9 phút sau, anh lại từ chối bàn thắng cho tuyển Anh khi đẩy cú nã đại bác từ cự ly 30m từ Wayne Rooney. Các chân sút không thể ghi bàn nhưng người Anh vẫn có được bàn thắng khá may mắn từ sự giúp sức của đối thủ.

 

Phút 74, Joe Cole tạt bóng từ cánh phải, bóng đi khó chịu và Tanaka đánh đầu phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1. Và cũng chỉ 3 phút sau, Ashley Cole căng ngang vào trong, bóng chạm chân Nakazawa khiến thủ thành Kawashima, mang về thắng lợi đầy may mắn 2-1 cho ĐT Anh trên đất Nhật Bản.

 

Đội hình thi đấu

 

Anh: David James (Joe Hart, 46), Glen Johnson (Jamie Carragher, 46), Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry, Theo Walcott (Shaun Wright-Phillips, 46), Tom Huddlestone (Steven Gerrard, 46), Frank Lampard, Darren Bent (Joe Cole, 46), Wayne Rooney, Aaron Lennon (Emile Heskey, 77).

 

Nhật Bản: Eiji Kawashima, Yuji Nakazawa, Marcus Tanaka, Yuto Nagatomo, Yusuyuki Konno, Yasuhito Endo (Keiji Tamada, 86), Makoto Hasebe, Abe Yujki, Keisuke Honda, Yoshito Okubu (Daisuke Matsui, 72), Shinji Okazaki (Takayuki Morimoto, 65).

 

 

      

                                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục