Soderling đúng là “sát thủ” của số 1

Soderling đúng là “sát thủ” của số 1

Tay vợt Robin Soderling xứng đáng với biệt danh này khi năm thứ hai liên tiếp loại số 1 thế giới ở Giải Quần vợt Pháp mở rộng. Mới nhất là vào rạng sáng 2-6, anh đã loại đương kim vô địch kiêm số 1 thế giới R. Federer ở tứ kết sau cuộc lội ngược dòng với tỉ số 3-6, 6-3, 7-5 và 6-4.

Chiến thắng này chấm dứt chuỗi 23 lần vào bán kết liên tiếp của ngôi sao Thụy Sĩ ở các giải Grand Slam, cũng như chuỗi 12 trận thua liên tiếp của Soderling trước Federer.

 

Điều đặc biệt là nó xảy ra đúng 1 năm 1 ngày sau khi Soderling loại vua sân đất nện R. Nadal ở vòng 4 Giải Pháp mở rộng 2009, mở đường cho... Federer giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trên mặt sân này và đòi lại ngôi số 1 thế giới từ tay đối thủ Tây Ban Nha.

Federer chơi không tồi nhưng Soderling quá xuất sắc, có game giành 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tục với vận tốc trên 220 km/giờ. Những pha bạt thuận tay chữ I và chữ A của anh cũng làm đối thủ bất ngờ. Tâm lý thi đấu của anh cũng được cải thiện, bằng chứng là anh bị dẫn 4-5 và thua 0-30 khi cầm giao bóng ở ván 3 nhưng đã vùng dậy thắng lại 7-5 trước khi giành chiến thắng chung cuộc ở ván 4.

 
Dù vậy, hạt giống số 5 Thụy Điển này không chủ quan vì anh muốn chiến thắng ở trận cuối cùng. Vì thế, trước mắt, anh cần chơi tốt khi gặp T. Berdych ở bán kết. Nhưng với phong độ hiện tại, Soderling đã gửi lời cảnh báo đến các đối thủ còn lại, trong đó có Nadal!

Ở giải nữ, tay vợt Úc S. Stosur chính thức trở thành hiện tượng khi loại số 1 thế giới Serena Willams tại tứ kết với tỉ số 6-2, 6-7, 7-6. Trước đó, Stosur loại cựu số 1 J. Henin. Nếu vượt qua J. Jankovic ở bán kết, Stosur sẽ rộng đường vô địch vì cặp bán kết còn lại giữa Dementieva và Schiavone không mạnh.

 

 

                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục