Kaka, Messi, Rooney, ba ngôi sao vốn được chờ đợi tỏa sáng trước ngày khai mạc giải, đều là những thủ lĩnh để lại sự tiếc nuối cho giới hâm mộ cũng như chuyên môn.

 

Là thủ lĩnh khu vực giữa sân, Kaka không cho thấy hình ảnh rạng rỡ ngày nào tại CLB AC Milan, chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một tiền vệ phân phối bóng tại World Cup 2010. Tình huống đáng xem nhất của ngôi sao 28 tuổi là pha tăng tốc tạo cơ hội cho Elano trong trận đại thắng Bờ Biển Ngà 3-0 ở vòng bảng.
Trong bốn trận đầu, Lionel Messi thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh, truyền cảm hứng tấn công cho Argentina. Nhưng trong trận gặp Đức ở tứ kết, khi hàng thủ đối phương chơi quá hay, còn HLV Diego Maradona không có chiến thuật sắc sảo, tiền vệ CLB Barcelona trở nên nhạt nhòa.
Tương tự Messi, Wayne Rooney thiếu môi trường để phát huy tài năng, khác hẳn những gì HLV Alex Ferguson tạo ra ở MU. "Số 10" của đội tuyển Anh không ghi được bàn nào tại World Cup lần này.
Chưa đủ kinh nghiệm để chiếm một suất trong đội hình chính thức, Cesc Fabregas thường phải "đánh bóng" ghế dự bị. Đội tuyển Tây Ban Nha đang có những tiền vệ xuất sắc như Xavi, Silva, Mata, Iniesta, Alonso, Navas nên HLV Del Bosque không trọng dụng ngôi sao 23 tuổi người xứ Catalan của Arsenal.
Được mặc áo số 10 ngày nào của Zidane, Sidney Govou đã gây thất vọng, không tạo được ảnh hưởng tích cực lên lối chơi của Pháp trong cả ba trận tại vòng bảng. Nhà vô địch World Cup 1998 chỉ ghi được một bàn trước khi bị loại.
Antonio Di Natale được kỳ vọng trở thành một bản sao của Salvatore Schillachi (cầu thủ ghi 6 bàn cho Italy tại World Cup 1990) song không giành được suất đá chính trong cả 3 trận ở vòng bảng. 152 phút ra sân và một bàn thắng là tất cả những gì tiền đạo CLB Udinese làm được.
Trái với Kaka, huyền thoại Pele là số 10 vĩ đại của đội tuyển Brazil. Ông có 92 lần khoác áo và 77 bàn thắng cho đội tuyển, đoạt 3 chức vô địch World Cup 1958, 1962 và 1970. "Gia sản" của Kaka chỉ có một chức vô địch (năm 2002), khi anh không phải là cầu thủ đá chính.
Huyền thoại Maradona cũng có một World Cup của riêng mình khi ghi 5 bàn và dẫn dắt lối chơi của Argentina vô địch năm 1986. Điều an ủi duy nhất cho người hâm mộ Messi là Maradona vô địch ở tuổi 26, hơn 3 tuổi so với Messi hiện nay.
Geoff Hurst, cựu tiền đạo nổi tiếng của Anh, là tác giả cú hat-trick trong trận chung kết năm 1966: Anh thắng Đức 4-2. Rooney cần cố gắng nhiều mới sánh được với thành công của "tiền bối".

Cựu số 10 của Pháp, Zinedine Zidane cũng là một thủ lĩnh thật sự, đóng góp lớn vào thành công tại World Cup 1998. Anh cũng nổi bật rõ tại World Cup 8 năm sau đó, khi Pháp thua đội tuyển Italy trên chấm 11 m trong trận chung kết.

                                                                                Theo VNE

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục