Người Hà Lan đang khát cúp vàng sau hai thất bại ở trận chung kết năm 1974 và 1978. Ảnh: Reuters

Người Hà Lan đang khát cúp vàng sau hai thất bại ở trận chung kết năm 1974 và 1978. Ảnh: Reuters

Hà Lan hay Tây Ban Nha lên ngôi cũng đều hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới của sân cỏ, trong đó con người dễ tìm thấy niềm vui trong các tiệc hội sân cỏ

Trong phòng riêng của Van Persie luôn sống động bức hình Maradona được đồng đội hào hứng công kênh với cúp vàng trên tay sau trận chung kết Mexico 86. Chân sút Hà Lan 25 tuổi luôn xem Maradona là thần tượng của mình. Không biết từ bao lâu rồi, Persie vẫn ước ao được chơi bóng giỏi như Maradona, được có một ngày đứng trên đỉnh vinh quang như người mà mình hết lòng ngưỡng mộ.

 

Ngày ấy bây giờ đang đến rất gần với Van Persie và các đồng đội của anh trong màu áo tuyển thủ Hà Lan. Ở Johannesburg vào ngày 12-7 tới, cùng đối thủ Tây Ban Nha, những Van Persie, Van de Vaart, Sneijder sẽ vào trận cuối cùng của VCK Nam Phi 2010 để chọn nhà quán quân mới của bóng đá thế giới. Không riêng với Van Persie, đó chắc chắn là một cột mốc trọng đại mà thế hệ cầu thủ đàn em, đàn cháu của Cruyff, Rensenbrink, Gullit, Van Basten tạo dựng được cho nền bóng đá xử sở hoa tuylip. Hai lần rồi, cha anh của họ trong thời hoàng kim của cơn lốc màu da cam đã đứng bên cửa thiên đường nhưng rồi cả hai lần đều vấp ngã trước các đối thủ là chủ nhà VCK (1974 tại Đức và 1978 tại Argentina).
 
Thất bại của những Cruyff, Nessken ngày ấy không chỉ gieo đau thương cho người Hà Lan mà còn làm thổn thức hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá đẹp. Chừng như vẫn còn điều gì đó vô hình cản bước ngày lên ngôi của bóng đá đẹp; bản thân cơn lốc màu da cam vẫn còn thiếu điều gì đó để trở nên toàn bích. Dù bị quyến rũ bởi cái đẹp đến từ lối chơi của cơn lốc màu da cam nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể tôn vinh nó bằng một chiếc cúp cụ thể. Hơn ai hết, với khát vọng vượt qua cho được cái bóng nặng nề khiêm tốn của cha anh, Persie và đồng đội hiểu mình đang đứng trước cơ hội rõ rệt nhất để xua tan ám ảnh vấp ngã của thế hệ đi trước...
 
Sân cỏ Nam Phi mùa hè này xem ra có vẻ chiều theo ý nguyện của số đông người hâm mộ muốn chứng kiến một nhà vô địch mới lên ngôi khi chọn Hà Lan và Tây Ban Nha vào tiệc hội cuối cùng. Không bằng thành tích của Hà Lan, Tây Ban Nha trước đây chưa bao giờ vào đến bán kết một World Cup dù họ vẫn nổi tiếng với biệt danh “vua của vòng đấu loại”. Thế hệ những Acconada, Zubizaretta dù thừa độ tài hoa, sắc sảo vẫn chưa qua được cái dớp bị đánh bật ngay từ các vòng ngoài.
 
Một trận chung kết ở tiệc hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ bao giờ là ước vọng cháy bỏng của nền bóng đá có những đại diện ưu tú  ở cấp câu lạc bộ như Real Madrid, Barcelona. Khát vọng ấy bây giờ được quàng lên đôi vai những Xavi, Alonso, Villa sau hành trình gian nan nhưng giàu sức thuyết phục vượt qua các anh hào Đức, Paraguay...Cũng như các tuyển thủ Hà Lan, những đại biểu ưu tú của bóng đá Tây Ban Nha bây giờ đang nung nấu khát vọng ghi được dấu son lịch sử cho nền bóng đá xứ sở mình.

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục