Với lượng khán giả vào sân trong 62 trận đấu vừa qua vượt qua con số 3.000.000, Nam Phi 2010 đã trở thành kỳ World Cup “hút” CĐV vào sân đông thứ 3 trong lịch sử.

Theo thông báo từ FIFA, tính đến hết trận bán kết hai giữa Đức – Tây Ban Nha, tổng số khán giả vào sân theo dõi 62 trận đấu thuộc VCK World Cup 2010 là 3.057.000 người.

 

Với con số vượt mốc 3 triệu này, Nam Phi 2010 đã trở thành kỳ World Cup “hút” CĐV tới sân đông thứ 3 trong lịch sử và chỉ sau USA 1994 (3.587.538 CĐV, trung bình 68.991 CĐV/trận) và Đức 2006 (3.352.605 CĐV, trung bình 52.384 CĐV/trận).

 

Dù công tác tổ chức bán vé chưa thực sự hoàn hảo nhưng các SVĐ tại Nam Phi
vẫn đón lượng lớn CĐV.
 

Dù có được con số đáng tự hào này nhưng với sức chứa tổng cộng có thể lên tới 3,42 triệu CĐV trong 62 trận, BTC World Cup hoàn toàn có thể vượt World Cup tại Đức cách đây 4 năm nếu như hệ thống phân phối vé được triển khai tốt hơn đặc biệt ở các trận đấu vòng bảng.

 

Ngoài ra với sự cố bị đình trệ máy bay tại sân bay mới King Shaka khiến 400 CĐV đã không thể đặt chân được tới thành phố Durban để dự khán trận đấu bán kết giữa Đức – Tây Ban Nha vừa qua.

 

Một số nguyên nhân cho rằng sân bay King Shaka đã kín chỗ các máy bay trực thăng giành cho một số công ty khai thác dịch vụ và “nhân vật có tầm cỡ” nên các máy bay chở khách thông thường không thể tiếp đất và buộc phải quay lại thành phố Johannesburg.

 

Chính điều này đã khiến cho các hành khách vô cùng tức giận bởi phần lớn trong số họ đã có vé vào sân trận Đức- Tây Ban Nha. Trong khi đó, FIFA cho biết đang đợi bản báo cáo từ phía BTC nước chủ nhà và có thể cân nhắc tới khả năng bồi hoàn tiền vé cho các CĐV không may.
 
                                                                                  Theo Báo CAND

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục