Ðây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với người khuyết tật và kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Tham gia hội thi là các vận động viên người khuyết tật trong cả nước có khả năng biểu diễn nghệ thuật và thi đấu các môn thể thao từ 15 tuổi trở lên. Về thể thao có bảy môn thi chính: điền kinh, bơi lội, bóng bàn. Về văn nghệ gồm các nội dung thi: đơn ca, song ca, tốp ca... hòa tấu và múa các tiết mục có chủ đề tư tưởng rõ ràng phản ánh nét đẹp văn hóa đặc sắc của các vùng miền trong cả nước.

 
Việt Nam tham gia Ðại hội hợp xướng thế giới


ND - Ðại hội Hợp xướng Thế giới lần thứ sáu diễn ra tại TP Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) từ ngày 15-7 đến 26-7. Ðại hội hợp xướng dành cho các đoàn hợp xướng không chuyên, được tổ chức hai năm/lần, với 34 môn thi.


Ðại hội năm nay có khoảng 500 đoàn hợp xướng tham gia, với tổng số có thể lên tới khoảng 30 nghìn ca sĩ của100 nước trên thế giới. Ðoàn "Hanoi New Choir" của Việt Nam gồm 14 thành viên, chủ yếu là trẻ em, sẽ tham gia môn thi "Hợp xướng Dân ca", với các bài hát Dân ca Việt Nam biên soạn cho hợp xướng. Nhạc trưởng Phạm Hồng Hải, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam là một trong số gần 100 giám khảo quốc tế của Ðại hội. Trong dịp này đoàn Việt Nam sẽ có một số buổi biểu diễn tại các địa điểm sân khấu ngoài trời của TP Thiệu Hưng, phục vụ khán giả địa phương và các du khách nước ngoài.


Tổ chức Hội nghị Hội đồng âm nhạc truyền thống quốc tế tại Việt Nam


ND - Sáng 9-7, tại Viện Âm nhạc đã diễn ra họp báo giới thiệu về hội nghị của "Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế" (International Council for Traditional Music - ICTM) tại Việt Nam từ ngày 19 đến 30-7, với sự tham gia của 30 nước trên thế giới.


ICTM là tổ chức phi chính phủ và tổ chức tham vấn chính thức của UNESCO. Với hai chuyên đề: "Âm nhạc và các dân tộc thiểu số" và "Âm nhạc dân tộc học ứng dụng", hội nghị có nhiều nội dung như: Vai trò của âm nhạc trong việc duy trì sự bền vững của cộng đồng các dân tộc thiểu số; nghệ thuật trình diễn và vấn đề bảo tồn; Nghệ thuật trình diễn trong đối thoại, sự ủng hộ và giáo dục. Trong đó đại diện Việt Nam tham gia hội thảo 13 tham luận.


Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch


ND - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 958/QÐ-TTg ngày 24-6 về việc phê duyệt đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch" nhằm phấn đấu xây dựng đội ngũ trí thức của ngành bảo đảm chất lượng và số lượng có trình độ chuyên môn cao và năng lực thực tiễn...; Sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng, đạt đỉnh cao nghệ thuật, kỷ lục quốc gia và quốc tế, thu hút nhiều  khách du lịch; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HÐH và phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước.
 
 
                                                                               Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục