Không chỉ K+ mà cả những đài truyền hình khác có cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đã bị mất điểm trầm trọng trong mắt khách hàng từ vụ độc quyền bản quyền truyền hình Giải Ngoại hạng Anh

Rõ ràng, truyền hình là một lĩnh vực đặc thù trong các lĩnh vực kinh doanh. Nếu ở đó, người ta chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà bỏ qua chữ tín thì rất khó để khách hàng đặt niềm tin ở họ.

 
Những lãnh đạo K+ đã nhiều lần nói về “cái khó” của họ. Họ không thể giảm giá vì sẽ lỗ và họ ý thức được giá trị cũng như chất lượng sản phẩm mà mình cung cấp nên giảm giá không cần thiết. Không phải khách hàng không hiểu được những lý lẽ kể trên mà đòi hỏi quá đáng ở K+.
 
Trước K+, cũng có những đài mới nhưng họ cũng không đưa ra một mức giá cao ngất đến vậy dù trong tay họ cũng là những sản phẩm độc quyền. Thế nên, giảm giá không phải là việc không thể đối với một doanh nghiệp như K+.
 
Trong vụ việc này, cũng không thể chỉ nhìn riêng trách nhiệm của K+. Nếu không có sự hậu thuẫn của VTV, K+ khó mà thâu tóm được bản quyền phát sóng, lại có thể mua độc quyền các trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật.
 
Cục Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho rằng nhà cung cấp này đã tuân thủ đúng quy trình mua bản quyền một cách công khai, minh bạch và hơn nữa họ còn đưa ra mức giá cho sản phẩm đắt hơn các nhà cung cấp khác.
 
 
K+ đang khuyến mãi nhưng phí đầu tư và thuê bao hằng tháng của kênh này vẫn còn rất đắt. Ảnh: M.DUY


Nhưng trách nhiệm của VTV thì không thể chối bỏ. Đài truyền hình quốc gia lẽ ra phải là “trọng tài” trong những vụ việc kiểu này. Với vị thế của mình, VTV có thể đưa ra tiếng nói quyết định trong việc có “nhường” bản quyền Giải Ngoại hạng Anh cho K+ hay không. Nhưng VTV đã không làm như vậy. Họ còn “thanh minh” giúp K+ trong một thông cáo dài, với chi tiết những việc làm tốt mà K+ đã tạo được!
 
Nhiều người đánh giá việc im lặng của VTV để K+ có bản quyền đang khiến người ta mất niềm tin trầm trọng vào những hoạt động kinh doanh truyền hình trả tiền của đài này. Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV) được coi là con đẻ của VTV và là nơi khán giả phải trả tiền để được thụ hưởng những dịch vụ mà họ cung cấp. Nay VTV lại có “con riêng” là K+ sau cuộc hôn phối với Canal+ của Pháp.
 
Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng bàn luận nếu như K+ không bỗng chốc nẫng tay trên bản quyền Giải Ngoại hạng Anh từ tay những bậc đàn anh như VTC hay VCTV. K+ khi ra đời mang theo khát vọng sẽ cộng thêm vào lĩnh vực truyền hình rất nhiều giá trị mới. Nhưng với cách làm đầy thủ thuật như trong thời gian vừa rồi, họ có vẻ như đang trừ đi giá trị quan trọng nhất trong kinh doanh là chữ tín với khách hàng.
 
                                                                                    Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục