Chấn thương dường như là nỗi ám ảnh thường trực đối với Arijen Robben. Với việc tái phát đau cơ đùi trái, cầu thủ có biệt danh “đôi chân pha lê” sẽ cần nghỉ ngơi ít nhất 8 tuần mới mong thi đấu trở lại trong màu áo Bayern Munich.

 

Robben bị chấn thương này trong trận đấu giao hữu gặp Hungary từ trước World Cup 2010, khiến anh chỉ có thể trở lại ở lượt trận thứ 3 vòng đấu bảng tại Nam Phi.

 

Theo bác sĩ Mueller Wohlfahrt của Bayern, việc phải thi đấu với cường độ cao tại World Cup vừa qua là hết sức nguy hiểm với Robben và được xem như nguyên nhân dẫn đến vết rách cơ đùi trái của cầu thủ chạy cánh 26 tuổi trở nên trầm trọng hơn.

 


Robben lại chấn thương, Bayern lo sốt vó



Ông nói trên trang web chính thức của CLB xứ Bavaria: “Chấn thương của Robben rất nghiêm trọng. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy một vách rách kéo dài 5 cm ở đùi trái. Cậu ấy đã hoạt động quá tải ở World Cup. Tôi đã nhiều lần đề cập vấn đề của Robben với LĐBĐ Hà Lan, nhưng không ai thèm để ý đến”.

 

Với chấn thương hiện nay, Robben phải “ngôi chơi, xơi nước” ít nhất 8 tuần, đồng nghĩa anh không thể ra sân trong trận đấu tranh siêu cúp nước Đức giữa Bayern và Schalke vào cuối tuần này và một số trận đấu khởi đầu Bundesliga mùa giải mới.

 

Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của “Hùm xám” bức xúc cho biết: “Chúng tôi lấy làm thất vọng với thông tin xấu về Robben. Đã nhiều lần Bayern phải chi trả cho những chấn thương mà cầu thủ gặp trong khi thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Chúng tôi đã gửi thông báo đến LĐBĐ Hà Lan và FIFA để có thể tìm ra một giải pháp thích hợp cho vấn đề này”.

 

Thiếu vắng Robben, Bayern buộc phải có những sự điều chỉnh không mong muốn. Nhiều khả năng tài năng trẻ Toni Kroos sẽ được chuyển sang chơi ở vị trí tiền vệ công, trong khi Thomas Mueller đảm nhận hành lang cánh phải của Robben.

 

 

                                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục