Trận thứ ba liên tiếp, CĐV Hải Phòng lại gây rối, đốt pháo sáng khi đội nhà thắng K.Khánh Hòa 2-0 ở vòng 22 V-League vào chiều 1-8

Những CĐV quá khích của XM.Hải Phòng đã gây nhiều bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua. Liên tiếp ở hai vòng đấu gần đây, họ đều đốt pháo sáng và làm loạn trên sân khiến BTC sân và đội chủ nhà bị phạt nặng. Trở về sân nhà chiều 1-8, những CĐV quá khích của đất cảng càng trở nên bất trị.
 
Phút 49, khi Victor mở tỉ số cho XM.Hải Phòng, pháo sáng đã được đốt. Các giám sát và quan chức của LĐBĐ VN có mặt trên khán đài đều lắc đầu ngao ngán. Mọi án phạt của LĐBĐ VN với CĐV quá khích Hải Phòng đều trở nên vô nghĩa. Giành thắng lợi dễ dàng với tỉ số 2-0 trước K. Khánh Hòa nhưng những “con sâu” trong đội ngũ CĐV Hải Phòng một lần nữa khiến hình ảnh đội bóng này bị hoen ố. Trên sân Lạch Tray, tình hình được kiểm soát nhưng ở bên ngoài sân sau trận đấu, pháo sáng vẫn được đốt.

Lực lượng an ninh đang dập pháo sáng trên khán đài sân Lạch Tray chiều 1-8. Ảnh: HẢI ANH

 
M.Nam Định chính thức chia tay V-League dù giải còn 4 vòng đấu sau thất bại 0-1 tại Hàng Đẫy. Chơi hay nhưng lại quá non vì thế họ dễ dàng rơi vào bẫy của chủ nhà Hòa Phát Hà Nội. Quả penalty do Văn Vinh tạo ra từ tình huống tranh cãi đã khiến trọng tài Đỗ Quốc Hoài bị cầu thủ M.Nam Định phản ứng dữ dội. Thậm chí, thủ thành Ngọc Tú còn bỏ trống khung thành để phản đối quyết định của trọng tài Hoài.
 
Trong khi đó, trận hòa 1-1 của LS.Thanh Hóa trước V.Ninh Bình tạo cơ hội HAGL và ĐTLA tạm thoát khỏi vị trí tranh play-off khi cả hai cùng giành chiến thắng. Lần đầu tiên sau 3 năm, HAGL mới đánh bại được CS.Đồng Tháp. Chiến thắng càng có ý nghĩa khi 3 điểm có được đã giúp “gỗ” nới rộng khoảng cách với đội đang xếp thứ 12 là LS.Thanh Hóa lên thành 4 điểm.
Các cầu thủ M. Nam Định phản ứng quyết định thổi phạt đền của trọng tài Đỗ Quốc Hoài. Ảnh: Hải Anh
 
Chiến thắng của HAGL càng thôi thúc ĐTLA quyết tâm đánh bại SHB Đà Nẵng vì nếu không thắng, nguy cơ “gạch” rớt xuống vị trí play-off rất lớn khi ở vòng 23, ĐTLA sẽ phải làm khách tại Pleiku. Ngay trong hiệp 1, đội chủ sân Long An đã cụ thể hóa quyết tâm bằng hai bàn thắng của Danny và Tshamala. Sang hiệp 2, dù Eduador gỡ lại một bàn cho SHB Đà Nẵng nhưng trong một chiều thi đấu rất hay, tiền đạo Tshamala đã hoàn tất cú hat-trick để giúp ĐTLA thắng đậm 4-1, tạm vươn lên xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.
 
Trong khi đó, việc chỉ có vỏn vẹn khoảng 4.000 khán giả Bình Dương đến sân Gò Đậu cổ vũ cho đội nhà đã chứng tỏ niềm tin dành cho B.Bình Dương đã xuống rất thấp. Quả thực, diễn biến trên sân đã phần nào nói lên sự thất vọng mà các cầu thủ của HLV Dương Ngọc Hùng đã thể hiện khi bị Navibank Sài Gòn của cựu HLV Mai Đức Chung cầm hòa 0-0.
 
Trận hòa của B.Bình Dương giúp Hà Nội T&T tiến sát ngôi vô địch dù họ bị chủ nhà SLNA thủ hòa không bàn thắng. Chơi với quyết tâm cao hơn nhưng sự thiếu vắng nhiều trụ cột đã khiến đội bóng thủ đô không thể áp đặt lối chơi trước đội chủ sân Vinh.
 
                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục