Lee Nguyễn và đồng đội không thể đánh bại Navibank SG.

Lee Nguyễn và đồng đội không thể đánh bại Navibank SG.

Được chơi trên sân nhà nhưng B. Bình Dương phải cam chịu kết quả hòa 0-0 trước Navibank SG. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại khi thất thủ 1-4 trên sân ĐT Long An.

Sau trận thua chính Hà Nội T&T 0-2 trên sân nhà, cơ hội lên ngôi vô địch của B. Bình Dương đang trở nên khá mong manh. Họ bị dồn vào thế phải giành chiến thắng tất cả các trận còn lại, cộng thêm mong đợi đội bóng thủ đô sảy chân mới có thể khỏa lấp được cách biệt 5 điểm.
 
Tuy nhiên, có vẻ đội bóng đất Thủ đang rơi vào chu kỳ khủng hoảng sau khi liên tiếp “trảm tướng”. Sau Mai Đức Chung rồi Đặng Trần Chính, HLV Dương Ngọc Hùng vẫn chưa mang lại một phép màu như mong đợi của Ban lãnh đạo.

 

Tiếp đối thủ yếu đang sắp xuống hạng Navibank SG trên sân nhà, lại sở hữu gần như đội hình mạnh nhất nhưng lối chơi của B. Bình Dương vẫn khá rời rạc. Suốt 90 phút, họ không thể một lần chọc thủng mành lưới đối phương và chấp nhận kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng trên sân Gò Đậu.

 

Chia điểm không bàn thắng với Navibank SG, B. Bình Dương dù đã vươn lên thứ 2 với 36 điểm nhưng họ vẫn kém Hà Nội T&T 5 điểm, cơ hội đua tranh ngôi Vua vẫn khá mong manh. Navibank SG vẫn đứng thứ 13, kém đội xếp trên đến 9 điểm và cơ hội trụ hạng gần như là không tưởng.

 

Hà Nội T&T cũng khao khát giành chiến thắng trước SL Nghệ An trên sân Vinh để sớm về đích. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng cần điểm để chắc suất trụ hạng nên cũng không hề có tư tưởng “thả” như dự đoán ban đầu. Thiếu vắng trung vệ Huy Hoàng, hàng thủ SL Nghệ An vẫn chơi đầy chặt chẽ, thậm chí họ còn tạo dựng được thế trận lấn lướt.
 
 

Nỗi buồn của M. Nam Định sau khi xuống hạng - Ảnh: Minh Phương

 

Chơi cù cưa và có phần thận trọng thái quá, cả hai đều không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả hòa 0-0. Hà Nội T&T vẫn dẫn đầu với 41 điểm, tạo khoảng cách an toàn 5 điểm với B. Bình Dương ở phía sau. SL Nghệ An đang xếp thứ 11 với 30 điểm, hơn vị trí đá play-off có 2 điểm.

 

CS Đồng Tháp đã không thể tận dụng việc cả Hà Nội T&T lẫn B. Bình Dương bị níu chân để rút ngắn cách biệt. Hành quân đến sân Pleiku, họ lép vế hoàn toàn trước HA Gia Lai và chấp nhận thua 0-1 sau cú đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo Elvado.

 

Với 32 điểm/22 trận, đoàn quân HLV Kiatisak đã vươn lên vị trí thứ 8, tạo lợi thế trong cuộc đua tránh suất đi play-off. Cơ hội vô địch của CS Đồng Tháp đang khá mong manh, họ tụt xuống thứ 4 với 35 điểm, kém Hà Nội T&T đến 6 điểm.

 

XM Hải Phòng đang thể hiện một phong độ ổn định trên sân nhà khi đả bại K. Khánh Hòa 2-0 trên sân Lạch Tray. Các bàn thắng của đội bóng đất Cảng được ghi bởi Leandro và tân binh Victor. Thắng lợi này giúp XM Hải Phòng vượt mặt cả K. Khánh Hòa lẫn CS Đồng Tháp để vươn lên thứ 3 với 36 điểm.
 
 

SHB Đà Nẵng (trái) thảm bại ở Long An - Ảnh: Nguyễn Việt

 

Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát HN nhẹ nhàng đánh bại M. Nam Định 1-0 nhờ quả 11m thành công của Timothy và vươn lên vị trí thứ 5 với 34 điểm. Với thất bại này, đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Hảo chính thức xuống hạng, kết cục gần như đã được dự báo cách đây vài tuần.

 

LS Thanh Hóa là đội bóng có nguy cơ đi play-off nhất khi họ bị V. Ninh Bình cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Bảo Khanh đưa đội bóng xứ Thanh vượt lên dẫn trước nhưng Ninh Bình đã có bàn gỡ hòa nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Việt Thắng.

 

Hiện tại, LS Thanh Hóa vẫn xếp thứ 12, kém SL Nghệ An 2 điểm trong cuộc chiến tránh suất đá vé vớt. V. Ninh Bình đã tụt xuống thứ 10 với 31 điểm sau 2 trận hòa liên tiếp.

 

ĐT Long An là đội gây ấn tượng nhất ở vòng 22 khi đánh bại ĐKVĐ SHB Đà Nẵng 4-1 trên sân nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ 9 với 31 điểm. Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể thoát khỏi khủng hoảng và cơ hội bảo vệ chức vô địch gần như là không tưởng.

 

Bảng xếp hạng sau vòng 22 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

41

22

13

2

7

31-19

2

B. Bình Dương

36

22

11

3

8

42-27

3

XM Hải Phòng

36

22

11

3

8

36-32

4

TĐCS Đồng Tháp

35

22

10

5

7

36-25

5

Hòa Phát Hà Nội

34

22

10

4

8

38-37

6

K. Khánh Hoà

33

22

10

3

9

32-40

7

SHB Đà Nẵng

32

22

10

2

10

31-37

8

HA Gia Lai

32

22

9

5

8

27-22

9

ĐT Long An

31

22

9

4

9

27-28

10

V. Ninh Bình

31

22

8

7

7

31-30

11

SL Nghệ An

30

22

7

9

6

29-24

12

LS Thanh Hóa

28

22

7

7

8

29-35

13

Navibank SG

19

22

4

7

11

20-34

14

M. Nam Định

12

22

3

3

16

18-37

 
 
                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục