Trước thềm trận giao hữu với Hungary vào tuần tới, HLV tuyển Anh Capello đã loại David James ra khỏi đội hình chính. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể tìm được “người gác đền” đáng tin cậy để thay thế lúc này.

David James đã bước vào tuổi 40 vào chủ nhật này, anh đã ký hợp đồng với đội bóng mới lên hạng Bristol City. Dù khá dày dạn kinh nghiệm với 52 lần khoác áo ĐTQG nhưng màn trình diễn tệ hại ở trận đấu với Đức tại World Cup 2010, cộng thêm đã bước sang “tứ tuần” khiến James không còn được Capello trọng dụng.
 
 

David James đã bị Capello loại khỏi ĐT Anh

 

Sau khi loại David James, có thể Don Fabio muốn thử đặt niềm tin vào Joe Hart. Mặc dù vậy, điều mà chiến lược gia người Italia cảm thấy lo nhất là Joe Hart không được tiếp xúc với môi trường đỉnh cao (bị Man City cho Sunderland mượn mùa giải năm ngoái).

 

Do vậy, Ben Foster cũng là gương mặt đang được Capello tính tới ở trận gặp Hungary. Ở cuộc đối đầu này, Capello sẽ gọi trở lại The Walcott, người bị loại vào giờ chót trước thềm World Cup 2010 cùng tiền vệ đa năng đang chơi cho Man City, Adam Johnson.

 

Capello rất muốn bổ sung cả Kieran Gibbs lẫn Jack Wilshere cho đợt tập trung lần này, tuy nhiên cả hai sẽ phải tập trung cùng tuyển U21 chuẩn bị cho trận giao hữu với Uzbekistan tại Bristol tuần tới. HLV Stuart Pearce không hề có ý định muốn nhường quân cho Capello.

 

Emile Heskey, Jamie Carragher và Ledley King đã quyết định chia tay ĐTQG sau thất bại tại World Cup và muốn tập trung thi đấu cho CLB. Nhiều ngôi sao từng thi đấu trên đất Nam Phi sẽ bị triệu tập bởi Capello muốn có được những lựa chọn ưng ý nhất trước thềm vòng loại Euro 2012.

 

Trung vệ Rio Fernadinand vẫn phải điều trị chấn thương nên không góp mặt ở đợt tập trung này. Capello rất muốn triệu tập Rooney, tuy nhiên Don Fabio sẽ vấp phải sự phản ứng từ Alex Ferguson, người không bao giờ thích các trụ cột phải căng sức ở những trận đấu mà ông coi là vô bổ.

 

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục