Đã có 3 điểm trọn vẹn, nhưng Hà Nội T&T chưa thể kết thúc cuộc đua khi XM Hải Phòng nối tiếp mạch thắng trên sân Thống Nhất. Ở Cao Lãnh, “ngựa ô” CS Đồng Tháp đã không còn giữ được hình ảnh sau trận thua 0-6 trước ĐT Long An.
Kết quả vòng 23 giải V-League 2010 |
Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 0-6 ĐT Long An Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 1-1 Hòa Phát HN Sân Thiên Trường: Nam Định 0-3 SL Nghệ An Sân Nha Trang: Khánh Hòa 5-1 B. Bình Dương Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2-1 LS Thanh Hóa Sân Thống Nhất: Navibank 0-1 XM Hải Phòng Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 1-1 HA Gia Lai |
Khi trọng tài chính Phi Long nổi còi kết thúc trận đấu, lãnh đạo Hà Nội T&T mừng như bắt được vàng. Không vui làm sao được khi đội nhà đã vượt lên giành chiến thắng ở thế bị dẫn trước, còn thủ thành Hồng Sơn bỏ lỡ 1 quả phạt 11m. Ngoài yếu tố may mắn, Hà Nội T&T còn nhận được khá nhiều ưu ái từ các ông “vua sân cỏ” làm nhiệm vụ điều hành trận đấu.
Trong lúc tất cả các đối thủ bám đuổi đều rủ nhau gục ngã, XM Hải Phòng đã cứu những chặng đua cuối V-League thoát khỏi cảnh nhàm chán bằng trận thắng 1-0 trên sân Navibank SG. Cơ hội tạo lội ngược dòng của đội bóng đất cảng không còn nhiều, nhưng tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng cũng là điều đáng ghi nhận.
Đội bóng gây thất chiều nay chính là B. Bình Dương, trước khi diễn ra lượt đấu thứ 23 ai cũng hiểu có rất nhiều khó khăn chờ đón thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng trong chuyến làm khách tại Nha Trang. Tuy nhiên, kết quả thua 1-5 trước K. Khánh Hòa quả thật là điều chẳng có ai nghĩ đến.
Việc CS Đồng Tháp “ngại” Vô địch đã lộ rõ từ trận thua trên sân Vinh (vòng 21), thế nhưng chẳng ai nghĩ đội bóng từng mang danh “ngựa ô” lại dễ dàng để cho ĐT Long An đánh bại với tỷ số kinh hoàng 0-6 ngay trên sân Cao Lãnh, nơi vẫn được coi là địa danh “đi dễ khó về” đối với phần còn lại của V-League.
Để thua ngay trên sân nhà, mục tiêu lọt vào top 3 mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc đang ấp ủ cũng đang trở nên rất mong manh ở những vòng đấu cuối. Chiều nay SHB Đà Nẵng đã ngắt mạch thua, nhưng 1điểm nhọc có được trong vai của những kẻ “bám đuổi” trước Hòa Phát HN cũng chẳng đủ giải tỏa những áp lực đang đè nặng trên vai SHB Đà Nẵng.
Bảng xếp hạng sau vòng 23 giải V-League 2010 | |||||||
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
1 |
Hà Nội T&T |
44 |
23 |
14 |
2 |
7 |
33-20 |
2 |
XM Hải Phòng |
39 |
23 |
12 |
3 |
8 |
37-32 |
3 |
B. Bình Dương |
36 |
23 |
11 |
3 |
9 |
43-32 |
4 |
K. Khánh Hoà |
36 |
23 |
11 |
3 |
9 |
37-41 |
5 |
TĐCS Đồng Tháp |
35 |
23 |
10 |
5 |
8 |
36-31 |
6 |
Hòa Phát Hà Nội |
35 |
23 |
10 |
5 |
8 |
39-38 |
7 |
ĐT Long An |
34 |
23 |
10 |
4 |
9 |
35-29 |
8 |
SL Nghệ An |
33 |
23 |
8 |
9 |
6 |
32-24 |
9 |
SHB Đà Nẵng |
33 |
23 |
10 |
3 |
10 |
33-40 |
10 |
HA Gia Lai |
33 |
23 |
9 |
6 |
8 |
28-23 |
11 |
V. Ninh Bình |
32 |
23 |
8 |
8 |
7 |
32-31 |
12 |
LS Thanh Hóa |
28 |
23 |
7 |
7 |
9 |
30-37 |
13 |
Navibank SG |
19 |
23 |
4 |
7 |
12 |
20-35 |
14 |
M. Nam Định |
12 |
23 |
3 |
3 |
17 |
18-4 |