Lĩnh vực bản quyền truyền hình thể thao vừa chào đón một tên tuổi nữa, đó là Công ty Cổ phần Truyền thông Bóng đá VN (VFM) với thương hiệu Thể thao TV và Bóng đá TV

 

Thực ra đây đều là hai thương hiệu cũ thuộc sở hữu của hệ thống truyền hình cáp Đài Truyền hình VN (VCTV). Tuy nhiên, sau khi VTV và VFM bắt tay hợp tác thì cả hai sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới. Kênh thể thao VCTV3 đã được đổi tên thành Thể thao TV kể từ hôm qua (6-8) và cùng với đó vẫn là người anh em Bóng đá TV (BĐTV) với nhiều đổi mới về nội dung cũng như hình thức.
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã chỉ đạo không cho phép nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền độc quyền
nhưng xem ra vẫn còn nhiều đơn vị nuôi tham vọng
 
Tại lễ ra mắt VFM cùng hai thương hiệu mới, ông Trịnh Long Vũ, Giám đốc kênh Thể thao TV, cho biết: “Chiến lược của VFM khi hợp tác cùng VCTV là đưa hai kênh thể thao trong hệ thống truyền hình cáp trở thành hai kênh số một về thể thao ở VN. Hiện tại trong lĩnh vực bản quyền truyền hình, chúng tôi vẫn đứng ở vị trí thứ 2 sau K+. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn dài và chúng tôi muốn vượt K+”.
 
Như vậy, K+ sẽ có một đối thủ đáng gờm trong cuộc chạy đua tranh giành bản quyền các giải đấu thể thao lớn. Tại lễ ra mắt, đại diện VFM thông báo muốn thâu tóm bản quyền của nhiều giải đấu, đặc biệt là các giải bóng đá lớn. Hai kênh BĐTV và Thể thao TV hiện tại đã đứng ở vị trí số một về bản quyền truyền hình các giải quần vợt. Theo ông Long Vũ, các kênh BĐTV hay Thể thao TV hoàn toàn có thể qua mặt được các đại gia ESPN hay Star Sports ở thị trường VN. Bằng chứng là năm nay ESPN không thể có bản quyền của Giải Ngoại hạng Anh ở VN thì Thể thao TV và BĐTV có bản quyền ngày thứ hai và thứ bảy.
 
Như vậy, sau khi K+ bị chỉ trích khá nhiều về độc quyền thì vẫn tiếp tục xuất hiện những cái tên bước vào lĩnh vực này có tham vọng sở hữu thật nhiều bản quyền các giải đấu thể thao. Ngay lập tức việc này đã có tác động tới những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp khác. Chẳng hạn, SCTV hay HTVC vừa hết hợp đồng phát sóng các kênh BĐTV và Thể thao TV trên hệ thống truyền hình cáp của các nhà cung cấp này và vẫn chưa thể đàm phán để có thể mua quyền phát sóng trong thời gian tới.
 
Ông Trịnh Long Vũ giải thích: “Chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực bản quyền cũng như hạ tầng kỹ thuật và cả nhân sự nữa nên giá cũng phải thay đổi. Việc SCTV chưa phát sóng BĐTV như trước đây là vì lý do hai bên vẫn chưa đàm phán xong về giá mua lại quyền phát sóng các kênh kể trên”.
 
SCTV chọn hướng đi riêng
 
Do SCTV vừa hết hợp đồng phát sóng các kênh BĐTV và Thể thao TV nên thuê bao của SCTV không xem được trận Siêu Cúp Đức (diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 7-8) và giải hạng nhất bóng đá Pháp mùa bóng mới trên kênh BĐTV. SCTV đã thay kênh BĐTV bằng kênh thể thao mới SCTV15.
 
Theo giải thích của ông Nguyễn Thái Ứng, Trưởng Phòng Thể thao SCTV: SCTV15 sẽ vẫn truyền trực tiếp các trận Giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa tới vào thứ bảy và thứ hai như cam kết với khách hàng cách đây vài tuần. SCTV sẽ chọn hướng đi riêng là các giải quần vợt quan trọng và từng bước phát triển các chương trình mới.
 
Liên quan đến bản quyền truyền hình, kênh ESPN/Star Sports vẫn đăng lịch truyền hình trực tiếp Giải Ngoại hạng Anh tại VN, kể cả các trận ngày chủ nhật mà K+ tuyên bố độc quyền trên lãnh thổ VN.

 

                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục