Đôi Chí Khanh - Diễm Quỳnh thi đấu tốt

Đôi Chí Khanh - Diễm Quỳnh thi đấu tốt

Nữ kiện tướng dancesports số một quốc gia Khánh Thi không góp mặt nhưng khiêu vũ thể thao Việt Nam vẫn giành được hai chức vô địch trong ba nội dung thi ở Cup Mê Trang 2010, kết thúc tối 14/8 ở Hà Nội.

 

Diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, trong hai ngày 13/8 và 14/8, giải khiêu vũ thể thao Việt Nam mở rộng 2010 được xem là cơ hội để các đôi nhảy chủ nhà cọ xát trước thềm Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2010. Ngoài sự có mặt của các đôi nhảy xuất sắc của chủ nhà, Cup Mê Trang năm nay còn thu hút các VĐV hàng đầu của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, Đài Loan, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyztan, Uzebekistan, Iran, Iraq, Syrian, Jordan.

Việc nữ kiện tướng Khánh Thi vắng mặt khiến sự chú ý của làng dancesports Việt Nam đổ dồn vào nam kiện tướng số một Chí Anh. Thi đấu ở nội dung 5 điệu Standard, Chí Anh cùng bạn nhảy Nhã Khanh được xem là niềm hy vọng số một của chủ nhà. Tuy nhiên ở nội dung này, Chí Anh - Nhã Khanh chỉ về nhì bởi đôi TU Wonder - Kugiger (Đài Loan) đã thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch.

Cặp Chí Anh - Nhã Khanh giành
Cặp Chí Anh - Nhã Khanh giành giải nhì.

Thất bại ở năm điệu Standard nhưng ở bốn điệu Latin, dancesports Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối khi giành ba ngôi vị cao nhất. Cặp nhảy Chí Khanh - Diễm Quỳnh giành chức vô địch, vị trí thứ nhì thuộc về Bảo Long - Vy Anh và đôi Tuấn Anh - Lan Hương giành giải ba.

Nội dung năm điệu Latin chứng kiến phong độ xuất sắc của Minh Trường - người một năm trước là bạn nhảy của nữ kiện tướng Khánh Thi, cùng bạn nhảy mới Mỹ An. Thi đấu xuất sắc, đôi nhảy này đã giành chức vô địch. Vị trí thứ hai thuộc về đôi Minh Đức - Vân Diễm và đôi Tarado - Nichole của Philippines giành giải ba. Ngoài các danh hiệu chuyên môn, các vũ công của chủ nhà còn chiếm ưu thế tuyệt đối ở cuộc bình chọn Miss khiêu vũ thể thao. Theo đó danh hiệu Hoa khôi Mê Trang Cup 2010 thuộc về Ngọc Diệp. Diễm Quỳnh giành danh hiệu Á khôi một, Hồng Tân được chọn là Á khôi hai.

Minh Trường và Mỹ An vô địch 5 điệu Latin. Ảnh: Minh Thu.
Minh Trường và Mỹ An vô địch 5 điệu Latin.

 

Theo VnExpress

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục