Vòng đấu thứ 3 Premier League chứng kiến sự tỏa sáng trở lại của các ngôi sao như Walcott, Arshavin hay Torres, trong khi những đại gia như MU, Chelsea, Arsenal và Liverpool đã tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thủ môn

Simon Mignolet (Sunderland): Trong vòng đấu mà cả Ali Al Habsi và Brad Friedel đều tỏa sáng nhưng Mignolet vẫn được đánh giá cao nhất. Thủ thành Sunderland đã có 90 phút tuyệt vời với hàng loạt pha cản phá kinh điển (đặc biệt từ chối pha đối mặt với Adebayor) giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Man City.
 
 

Terry đã chơi xuất sắc khi Chelsea thắng Stoke 2-0

 

Hậu vệ

 

Ahmed Elmohamady (Sunderland): Khóa chặt hiệu quả bộ đôi Joleon Lescott và James Milner bên cánh phải, Ahmed khiến Man City mất đi một miếng tấn công biên hữu hiệu. Bên cạnh đó, hậu vệ trái người Ai Cập còn thường xuyên có những pha lên bóng hiệu quả bên cánh phải và đóng góp nhiều vào lối chơi của Sunderland.

 

John Terry (Chelsea): Gạt bỏ sức ép nặng nề từ dư luận, Terry vẫn là bức tường thép ở hàng phòng ngự giúp Chelsea giữ sạch lưới suốt 3 vòng đấu. Ở trận đấu với Stoke, Terry còn có pha kiến thiết chuẩn xác giúp Malouda ghi bàn thắng mở tỷ số.

 

Chris Samba (Blackburn Rovers): Dù để thua Arsenal 1-2 nhưng nỗ lực ở hàng thủ Blackburn là rất đáng ghi nhận. Giống Terry, Samba là thủ lĩnh không thể thay thế ở hàng phòng ngự, đồng thời luôn có những pha tranh chấp hợp lý mỗi khi đối diện các tiền đạo Arsenal.

 

Luke Young (Aston Villa): Chơi thất vọng ở hai vòng trước, Luke Young đã chơi tuyệt hay trước Everton. Anh không chỉ phối hợp ăn ý cùng Ashley Young bên cánh phải mà còn thường xuyên có pha kiến thiết đẹp mắt để Heskey ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Tim Howard.
 
 

Arshavin vẫn là cảm hứng trong lối chơi của Arsenal

 

Tiền vệ

 

Theo Walcott (Arsenal): Tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ trong mắt HLV Fabio Capello, Walcott đang dần chứng tỏ anh là niềm hy vọng hàng đầu của Arsenal lúc này. Trước Blackburn, Walcott liên tục có những pha đi bóng tốc độ bên cánh phải, đặc biệt là pha ghi bàn hoàn hảo góp phần vào chiến thắng 2-1 của “The Gunners”.

 

Andrey Arshavin (Arsenal): Chơi ổn định và biết cách gây đột biến nhờ tốc độ cùng kỹ thuật hoàn hảo. Chính ngôi sao người Nga có pha làm bóng không thể tuyệt vời hơn giúp Walcott ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Blackburn.

 

Nani (Manchester United): Sau khi Ronaldo ra đi, Nani đang có nhiều cơ hội tỏa sáng trong màu áo MU. Anh đã chơi tuyệt hay ở cả 3 trận đấu mùa giải này. Trước West Ham, Nani đều in dấu ấn ở cả hai bàn thắng của Rooney, Berbatov và tự mình ghi được 1 bàn.

 

Tiền đạo

 

Dimitar Berbatov (Manchester United): Sau giai đoạn dài bị chỉ trích, Berbatov đang bừng sáng trong màu áo MU. Tiền đạo người Bungaria đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới West Ham ấn định thắng lợi 3-0 cho MU. Các CĐV thành Manchester đang hy vọng Berbatov sẽ tìm lại cảm hứng như thời từng khoác áo Tottenham.
 
 

Torres đang là ngôi sao được kỳ vọng nhất ở sân Anfield

 

Fernando Torres (Liverpool): Trong một tập thể nhạt nhòa, Torres thực sự là điểm sáng lớn nhất của Liverpool lúc này. Tiền đạo người TBN đã có quả vô lê đẹp mắt giúp Liverpool hạ West Brom 1-0, mang về 3 điểm vô cùng quan trọng cho đoàn quân HLV Roy Hodgson.

 

Mame Diouf (Blackburn Rovers): Bị MU tống sang Blackburn theo dạng cho mượn nhưng Diouf đang là tiền đạo số 1 của CLB này. Trước Arsenal, Diouf là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1. Dù đội nhà thua trận nhưng nỗ lực của Diouf vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi.

 

                                                                              Theo Báo CAND

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục