Cuộc đua song mã giữa Mark Webber và Lewis Hamilton tiếp tục diễn ra hết sức quyết liệt. Với chức vô địch tại Grand Prix Bỉ ngày hôm qua, tay lái da màu người Anh đã đòi lại ngôi đầu một cách ngoạn mục.

 

Đường đua Spa vốn không mấy ưu ái những tay lái giành pole khi có tới 30/43 nhà vô địch không xuất phát đầu tiên. Và chiều hôm qua, lịch sử đã lặp lại khi chiến thắng thuộc về Lewis Hamilton, tay lái xuất phát thứ hai, chứ không phải Mark Webber, người đã giành pole thứ 5 kể từ đầu năm. Chiến thắng ấy được bắt nguồn ngay từ vòng đầu tiên khi Hamilton tấn công Webber dữ dội và chiếm ngôi đầu ngay sau những khúc cua đầu tiên và trụ lại thành công trước sức tấn công của những đối thủ và sự thay đổi khó lường của thời tiết. Ở vòng thứ 35, chiếc MP4 25 của Hamilton đã thoát hiểm khi chỉ lướt qua thanh barrier với khoảng cách... vài cm.
Ngay vòng 16, Vettel và Button đã va chạm dữ dội và tay lái người Anh phải tạm biệt cuộc chơi ngay lập tức, trong khi Baby Schumi nhận án phạt bị đánh tụt bậc và sau đó tiếp tục va chạm với Liuzzi dẫn đến hỏng lốp trái. Được đánh giá rất cao về tài năng, song rõ ràng Vettel vẫn tỏ ra rất nôn nóng và thiếu bản lĩnh, và điều đó khiến anh phải trả giá. Đen đủi không kém là Fernando Alonso, người va chạm với Rubens Barrichello ngay vòng đầu. Barrichello tạm biệt cuộc chơi đúng vào chặng thứ 300 trong sự nghiệp, còn Alonso tụt xuống thứ 20. Sau khi thay cánh gió mới, tay lái người TBN đã leo lên thứ 8, nhưng rồi lại phải bỏ cuộc ở vòng đua thứ 39 khi đâm phải thanh chắn ở khúc cua Les Combes và Rivage.

Với những kết quả tại Spa, cục diện của cuộc đua đến ngôi vô địch đã rõ ràng hơn rất nhiều khi Webber và Alonso đang là hai ứng cử viên sáng giá nhất, trong khi cả Vettel, Button và Alonso đều có những dấu hiệu hụt hơi. Mùa giải chỉ còn 6 chặng đua nữa, và thử thách kế tiếp sẽ là GP Italia với đường đua Monza vào ngày 12/9 tới.

Kết quả GP Bỉ (44 vòng)

1.Hamilton McLaren 1h29:04.268

2.Webber RedBull +01.571

3.Kubica Renault +03.493

4.Massa Ferrari +08.264

5.Sutil Force India +09.094

Xếp hạng tay đua

1.Hamilton McLaren 182

2.Webber Red Bull 179

3.Vettel Red Bull 151

4.Button McLaren 147

5.Alonso Ferrari 141

Xếp hạng đội đua

1.RedBull 330

2.McLaren 329

3.Ferrari 250

4.Mercedes 146

5.Renault 123 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục