Navibank Sài Gòn tưởng như đã phải xuống hạng “bỗng dưng” được cứu và Than Quảng Ninh tưởng chừng đương nhiên lên hạng lại bị đẩy vào cuộc chiến mà họ yếu thế hơn hẳn

Sau khi kim đồng hồ chuyển sang thời điểm 17 giờ 1 phút ngày 31-8, VFF đã “khóa sổ” nhận hồ sơ đăng ký thủ tục chuyển đổi mô hình CLB bóng đá doanh nghiệp.
 
Cả 5 đội chưa lên kịp chuyến tàu chuyên nghiệp ở giải hạng nhất đã quyết định chờ đến “chuyến sau”. Điều đó không nằm ngoài dự đoán của nhiều người nhưng khi có phán quyết cuối cùng về chuyện đội nào sẽ đá play-off tranh suất lên chơi V-League 2011, nhiều người vẫn cảm thấy... bất bình.
 
“Kịch bản” có sẵn
 
Thời hạn mà VFF đặt ra cho các đội hạng nhất phải chuyển đổi mô hình chuyên nghiệp hóa tới tận 2014. Điều đó đã khiến các đội chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp là Quảng Nam, An Giang, Cần Thơ, Huế, Tiền Giang không có động lực chuyển đổi mô hình vì hết hy vọng lên hạng mùa này.
 
Nhờ thế, Navibank tưởng như “chết chắc” khi chỉ xếp áp chót sau mùa giải V-League 2010 bỗng được tái sinh nhờ quy định mới của VFF. LS.Thanh Hóa, xếp trên 1 bậc, cũng bỗng dưng không phải lo nghĩ đến chuyện đá play-off dù đúng ra họ là đội bóng phải tham dự trận đấu sống còn của mùa bóng.
 
 

Navibank Sài Gòn (áo sậm) rộng cửa dự V-League 2011 vì chỉ gặp Than Quảng Ninh. Ảnh: Thọ Trung
 
 
Nếu đúng như những mùa giải trước, suất play-off được trao cho SQC Bình Định (đội đứng thứ 3 tại giải hạng nhất). Trong khi đó đội ở V-League phải đi đá trận này cùng Bình Định lẽ ra là LS.Thanh Hóa.
 
Không nằm ngoài dự đoán của dư luận cũng như “tiên đoán” của VFF về trường hợp số 4 đã “trùng khít” với diễn biến thực tế. Tức là hạng nhất chỉ có 8 đội chuyên nghiệp, con số khiến sân chơi này chỉ có 1,5 đại diện được lên chơi V-League.
 
Như vậy, Navibank Sài Gòn được tranh vé vớt V-League 2011 cùng Than Quảng Ninh, đội xếp nhì giải hạng nhất. Đại diện của bóng đá TPHCM chắc chắn đang mừng ra mặt, còn Than Quảng Ninh sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà quyết chiến với đội bóng hơn hẳn họ về thế và lực.
 
Chấp nhận thực tế
 

Được treo thưởng khoảng 3 tỉ đồng

Cơ hội giành chiến thắng của Navibank Sài Gòn trong trận play-off lúc 15 giờ 30 phút trên sân Chi Lăng ở Đà  Nẵng ngày 5-9 là rất lớn. Không chỉ nhỉnh hơn về lực lương và tâm lý, Navibank Sài Gòn còn được lãnh đạo CLB treo thưởng không dưới 3 tỉ đồng. Trong khi đó, một số cầu thủ Than Quảng Ninh đang nản, thậm chí uất ức.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đang lo là nhiều cầu thủ Navibank Sài Gòn đang dao động tâm lý quanh thông tin  họ sẽ bị thanh lý hợp đồng ngay sau khi trận tranh vé vớt kết thúc. Toàn đội Navibank Sài Gòn đã bay ra Đà Nẵng tối qua, 31-8.

Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi thông báo: “Hồ sơ thành lập doanh nghiệp và các giấy tờ liên quan của các đội V-League là LS. Thanh Hóa, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp đã nộp đầy đủ. Họ đã hoàn thành thời hạn mà VFF đặt ra nên không có đội nào ở V-League phải xuống hạng trực tiếp ngoại trừ M.Nam Định chót bảng. Riêng với hạng nhất, do thời hạn đến tận năm 2014 mới bắt buộc nên chúng tôi không ép các đội mà chỉ đặt ra thời hạn cuối để khóa sổ mùa giải này”.
 
Lý giải về quy định “chẳng giống ai” về điều kiện lên xuống hạng mùa bóng 2010, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết: “Lộ trình chuyên nghiệp hóa bóng đá VN đã được các đội bóng thông qua. Việc đặt ra thời hạn cho vấn đề này cũng đã được VFF thông báo rộng rãi, có nhắc nhở thường xuyên tới các đội trong suốt mùa giải vừa qua”.
 
Thực ra, mãi đến tận giai đoạn hai của mùa bóng 2010, BTC giải mới cho ra mắt bản quy định gồm 9 trường hợp vô cùng phức tạp, rắc rối nói về điều kiện lên xuống hạng. Phải chăng đó là khi người ta xác định nếu không có “trường hợp số 4” thì không thể cứu nổi Navibank Sài Gòn?
 
Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng: “Muốn đi lên chuyên nghiệp thì các đội phải thực hiện được những quy định, tiêu chí chung. Nếu như các đội V-League như LS.Thanh Hóa, Đồng Tháp không kịp chuyển đổi mô hình thì chính họ cũng phải xuống hạng. Vì vậy quy định của VFF không làm lợi cho ai mà cũng không cướp đi cơ hội của đội nào. Nó chỉ có lợi cho quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nước nhà”.
 
Dẫu vậy thì những đội “vô tình” bị mất cơ hội lên chơi V-League là Bình Định (lẽ ra được đá play-off) và Than Quảng Ninh (lẽ ra lên hạng trực tiếp) vẫn cảm thấy nhói lòng. Ông Đoàn Tuấn Hiệp, Giám đốc điều hành CLB Than Quảng Ninh, cho biết: “Dẫu sao thì mọi việc cũng đã được quyết định. Dù đối thủ của chúng tôi có là Navibank Sài Gòn hay là ai đi nữa thì chúng tôi vẫn chiến đấu đến cùng giành suất lên hạng”. Trong khi đó, SQC Bình Định từ chối bình luận vì theo một nguồn tin, sợ bị “trù dập” ở mùa sau.
 
                                                                                    Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục