Nguyễn Thị Thiết là con gái út trong gia đình bốn anh chị em ở Hải Dương. Cả nhà không có ai theo thể thao chuyên nghiệp, song Thiết chọn cho mình hướng đi riêng. Nguyễn Thị Thiết từng là VÐV bơi có hạng của tỉnh Hải Dương, sau đó mới chuyển hướng sang cử tạ và gặt hái nhiều thành công.

 
Tháng 4-2000, HLV Hoàng Kim Cúc phát hiện những tố chất cần thiết và đã quyết định triệu tập cô lên đội tuyển quốc gia. Chỉ sau thời gian tập luyện ngắn, Thiết đã khẳng định tài năng của mình bằng tấm HCV giải trẻ toàn quốc năm 2001. Tháng 10-2001, nữ VÐV của Hải Dương này đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua hai nữ lực sĩ nổi tiếng hồi đó là Trương Thị Yến và Ðoàn Hồng Thơm để giành HCV hạng 58 kg. Thành tích lúc đó của Nguyễn Thị Thiết là 85 kg cho động tác cử giật và 112 kg ở động tác cử đẩy.


Tham gia đấu trường quốc tế, giải thi đấu lớn đầu tiên của Nguyễn Thị Thiết là SEA Games 22 tổ chức ở quê nhà. Thế nhưng, chỉ vì nặng cân hơn chút ít mà Thiết để tuột HCV về tay đối thủ người Mi-an-ma, dù mức tạ nâng được như nhau. Trước đó một tuần, Thiết cũng bị sốt, phần nào ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Phải bốn năm sau đó, ở SEA Games 24 - năm 2007, Thiết mới chính thức trở thành nhà vô địch Ðông-Nam Á. Năm đó Nguyễn Thị Thiết đã đoạt huy chương vàng với tổng thành tích 220 kg (cử giật 100 kg, cử đẩy 120 kg). Năm đó, sau thất bại của Hoàng Anh Tuấn, chỉ tiêu giành HCV của đội tuyển cử tạ Việt Nam chỉ còn mong đợi vào Nguyễn Thị Thiết. Chị giành HCV với tổng khối lượng là 220 kg. Nhờ thành tích nổi bật này, Thiết lọt qua vòng loại để tham dự Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008. Ðáng tiếc, chị đã không thành công, nhưng đó cũng là kết quả không ngoài dự đoán bởi thành tích tốt nhất của nữ VÐV số một Việt Nam chỉ là HCB ở đấu trường châu Á, chứ chưa thể vươn tới đẳng cấp thế giới.


Ngay ở lần thi đấu quốc tế đầu tiên đã bị ảnh hưởng bởi yếu tố sức khỏe, tại SEA Games 25- năm 2009 (có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng), Nguyễn Thị Thiết cũng dừng lại ở tấm HCB. Do gặp chấn thương khá nặng ở đầu gối trái, lực sĩ cử tạ Việt Nam dù tràn đầy quyết tâm song cũng chỉ giành HCB hạng 63 kg nữ. Không được đầu tư điều trị dứt điểm, vết đau dai dẳng khiến Thiết chỉ tập luyện cầm chừng trong thời gian tập trung ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Còn nhớ, chỉ ít  giờ trước khi thi đấu chung kết hạng 63 kg nữ, Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã phải đưa Thiết đi chụp cộng hưởng từ để xác định mức độ chấn thương, qua đó cân nhắc khả năng thi đấu. Kết quả rất xấu theo nhận định của bác sĩ:  "Nếu vận động quá mạnh, dây chằng chéo sau đầu gối có thể bị đứt, xương đầu gối có thể không chịu được dẫn đến vỡ nát, nguy cơ tàn phế suốt đời là rất cao". Ban huấn luyện không dám cho Thiết thi đấu, song chính chị lại nhất quyết xin được lên sàn và cử được 211 kg. Ðáng tiếc, một lần nữa Thiết lại thua vì đối thủ nhẹ cân hơn (58,17kg so với 62, 75kg). Nhưng, với những nỗ lực đáng ghi nhận ấy, Nguyễn Thị Thiết vẫn xứng đáng là VÐV cử tạ xuất sắc của thể thao Việt Nam.
 
 
 
                                                                                            Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục