Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã cận kề, nhưng ĐT Việt Nam chưa thoát ra khỏi những khó khăn về vấn đề lực lượng. Bước vào buổi tập chiều nay Thành Lương, Như Thành, Việt Thắng đồng loạt vắng mặt, trong khi Văn Quyến vẫn đóng vai trò “quan sát” ngoài sân…

 

Vừa mất Văn Quyến vì chấn thương, ĐT Việt Nam lại đứng trước nguy cơ hao tổn lực lượng ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ khai mạc vào ngày 20/9. Chiều nay, tiền vệ phải Thành Lương (11) đã không thể tham gia vào buổi tập chiến thuật vì dính phải căn bệnh Zona thần kinh từ cuối tuần trước, gây mẩn ngứa nhiều vùng trên cơ thể. 

Theo lời khẳng định của bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, bệnh Zona cần phải kiêng gió và có thể lây nhiễm cho những người xung quanh, BHL quyết định cho Thành Lương ở lại khách sạn nghỉ ngơi để sớm khỏi bệnh. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, Lương sẽ quay lại tập luyện sau 2-3 ngày tới. Nhưng ông Hiền cũng nói đến khả năng Thành Lương buộc phải nghỉ lâu hơn dự kiến, vì Zona thần kinh là căn bệnh khó đoán biết chính xác thời điểm bình phục. 

Chỉ còn 1 tuần nữa, ĐT Việt Nam bước vào tranh tài ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, giải đấu mang ý nghĩa kiểm nghiệm quan trọng cho chiến dịch bảo vệ ngôi “Vua” khu vực. Nếu Thanh Lương không thể thi đấu, đó sẽ là khó khăn không nhỏ với thầy “Tô” trong việc xác lập bộ khung chuẩn bị cho AFF Cup 2010. 

Chiều qua, Sỹ Cường và Duy Quang đã trở lại tập luyện sau cả tuần phải làm khán giả bất đắc dĩ. Tuy nhiên, việc triển khai bài tập của các “phó tướng” ở đội tuyển cũng chẳng thuận lợi hơn khi Như Thành, Việt Thắng vắng mặt vì lý do cá nhân. Trong buổi tập kéo dài hơn 1 giờ, BHL dành phần lớn thời gian để các tuyển thủ thực hiện bài tập thi đấu đối kháng trên 2/3 mặt sân. 

Lối đá bật tường nhanh, dựa trên những pha di chuyển tốc độ vẫn được trợ lý Đức Thắng cho cầu thủ hai đội hình áp dụng. Tuy nhiên, hiệu quả ĐT Việt Nam thu được vẫn không thể bằng với lúc thầy “Tô” trực tiếp chỉ đạo trên sân. 

Chiều qua, tiền đạo Văn Quyến vẫn góp mặt trong buổi tập của đội tuyển và tham gia tập duy trì thể lực bằng những vòng chạy nhẹ quanh sân. Theo ý kiến của bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, muốn chữa trị nhanh chấn thương cổ chân thì phẫu thuật là giải pháp tốt nhất với Quyến.  

Sau khi có kết luận chính thức từ các chuyên gia, VFF và SL Nghệ An vẫn đang bàn để lựa chọn bệnh viện, cũng phương pháp chữa trị tối ưu nhất cho Văn Quyến. Nhiều khả năng chân sút xứ Nghệ sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện 108. 

                                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục