Chiến thắng ngược dòng sau 5 ván trước R. Federer đưa N. Djokovic đối mặt với R. Nadal ở trận chung kết Giải Mỹ mở rộng 2010

Kém số 1 thế giới R. Nadal vỏn vẹn 1 tuổi, nhưng tay vợt 23 tuổi N. Djokovic chỉ mới 1 lần vô địch Grand Slam là Giải Úc mở rộng 2008, nơi anh đánh bại Tsonga trong trận chung kết. Djokovic chơi tốt trên mặt sân cứng và dường như có duyên với Giải Mỹ mở rộng, nhưng ba lần thi đấu nổi bật ở New York thì cả ba đều bại dưới tay R. Federer: Thua trong trận chung kết 2007 và gác vợt tại bán kết hai năm gần nhất.

Djokovic sau cuộc lật đổ Federer. Ảnh: REUTERS
 
Nhưng rạng sáng qua, 12-9, tay vợt Serbia này thực hiện cuộc lật đổ ngoạn mục khi lội ngược dòng thắng đàn anh người Thụy Sĩ sau 3 giờ 44 phút với tỉ số 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 và 7-5 ở bán kết. Chiến thắng Djokovic phá tan trận chung kết trong mơ mà CĐV hằng mong đợi giữa Federer và Nadal, tay vợt trước đó thắng dễ M. Youzhny 6-2, 6-3 và 6-4. Đây mới là lần đầu tiên Nadal lọt vào trận chung kết Giải Mỹ mở rộng, Grand Slam duy nhất anh còn thiếu.
 
Federer rạng sáng 12-9 chơi dưới sức mình. Tuy nhiên, không vì thế mà chiến thắng của Djokovic giảm đi giá trị. Federer vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của tay vợt thành công nhất lịch sử quần vợt với 16 lần vô địch Grand Slam và dẫn trước 5-4, 40-15 ở ván 5. Nhưng nhờ 2 pha giao bóng và cứu bóng xuất thần, Djokovic giành lại thế quân bình trước khi có được chiến thắng khó quên trong sự nghiệp và vượt qua Federer chiếm vị trí số 2 thế giới vào đầu tuần sau.
 
Đây là lần đầu tiên Djokovic đối đầu Nadal ở một trận chung kết Grand Slam, dù cả hai đã 21 lần gặp nhau. Nadal áp đảo với tỉ lệ 14 thắng so với 7 của Djokovic, nhưng tay vợt Serbia có lợi thế trên mặt sân cứng khi thắng đối thủ người Tây Ban Nha 3 trận liền trên mặt sân cứng năm ngoái. Tuy nhiên, Djokovic biết rằng Nadal giờ là số 1 thế giới và đang trải qua một Giải Mỹ mở rộng tốt nhất trong sự nghiệp khi chưa để thua ván nào từ đầu giải. Đó là lý do Djokovic ước gì trời mưa lớn để trận đấu dự kiến diễn ra từ 3 giờ 30 phút ngày 13-9 bị hoãn thêm một ngày.
 
                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục