Lúc 13 giờ 30 trưa nay (28-9), tuyển U16 VN vô địch giải Đông Nam Á mở rộng đã về đến sân bay Nội Bài.

Các cầu thủ đều được đeo “vòng quyệt quế” khi bước ra khỏi cửa sân bay
 
Trên tay cầm cúp và khoác lên mình lá cờ Tổ quốc, các cầu thủ trẻ lứa tuổi 16 hai lần đánh bại U16 Trung Quốc đã không giấu được niềm tự hào, xúc động.
 
Ra sân bay đón đội có Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và ông Trương Hải Tùng, Trưởng phòng ĐTQG và Đào tạo trẻ LĐBĐ VN với lời hứa tổ chức lễ mừng công trang trọng cho đội U16 VN.
HLV Hoàng Văn Phúc được TTK VFF đón và tặng hoa chúc mừng tại sân bay Nội Bài
 
Ngoài ra, VFF cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen đối dành cho thành tích xuất sắc của các cầu thủ trẻ.
 
Sau khi vô địch giải ĐNÁ mở rộng, U16 VN tiếp tục tập trung tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình để chuẩn bị cho giải U16 châu Á diễn ra từ 24-10 đến 7-11 tới tại Uzbekistan.
Đội U16 VN gồm 20 tuyển thủ
 
Tại sân chơi châu lục, U16 VN sẽ nằm chung bảng với các đội U16 Singapore, Úc và Nhật Bản.
 
Thành tích vô địch giải U16 ĐNÁ mở rộng được coi là một thành tích đặc biệt xuất sắc của bóng đá trẻ VN. Cách đây 10 năm, U16 VN cũng vô địch giải này sau khi đánh bại được Trung Quốc. Khi đó, giải được tổ chức ở Đà Nẵng và trình làng “thần đồng” Văn Quyến.
Rạng rỡ với quốc kỳ và cúp vô địch
 
Theo HLV trưởng U16 Hoàng Văn Phúc, có nhiều cầu thủ trong đội hình có tố chất tốt, khả năng kĩ chiến thuật cao; tuy nhiên, tất cả sẽ phải rèn luyện rất nhiều để vươn tới một điều gì đó lớn lao hơn trong tương lai.
Nguyễn Xuân Nam, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U16 Trung Quốc đưa VN lên ngôi vô địch được báo chí quan tâm đặc biệt
 
                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục