Theo công bố mới nhất của tạp chí Fourfourtwo, David Beckham tiếp tục thống trị ngôi đầu danh sách 10 cầu thủ giàu nhất nước Anh với tổng giá trị tài sản lên đến 100 triệu bảng.

 

Việc đánh giá khối lượng tài sản của tạp chí này không chỉ căn cứ vào tài sản thực của các cầu thủ mà còn dựa trên những đánh giá về phong độ trên sân hay những vụ việc bên ngoài sân cỏ.

Thế nên dù tiếp tục giữ vững ngôi đầu song với việc không được tham dự World Cup 2010 với tư cách cầu thủ nên giá trị tài sản của Beckham đã bị trừ tới 5%, tương đương với 25 triệu bảng (tổng giá trị tài sản của tiền vệ này cùng kỳ năm ngoái là 125 triệu bảng).

Bất ngờ nhất trong danh sách đó là vị trí thứ hai trong danh sách cầu thủ giàu nhất nước Anh thuộc về tiền đạo Michael Owen của Manchester United. Bất ngờ là bởi trước khi gia nhập "Quỷ đỏ," anh đã rơi vào cảnh thất nghiệp khi không có đội bóng nào đoái hoài.

Bên cạnh Owen, Manchester United còn đến hai cầu thủ khác có mặt trong top năm là Rio Ferdinand và Ryan Giggs. Ferdinand dù không dự World Cup và phong độ thất thường vì chấn thương nhưng song việc giỏi kinh doanh đã giúp anh có thu nhập lên đến 34 triệu bảng (vị trí thứ ba), còn Giggs với 27 triệu đứng ở vị trí thứ năm.

Trong khi đó, với những rắc rối liên quan đến scandal gái gọi, tiền đạo số 1 của Manchester United và đội tuyển Anh, Wayne Rooney đã tụt ba bậc từ vị trí thứ ba xuống vị trí thứ sáu so với danh sách này năm ngoái.

Danh sách 10 cầu thủ giàu nhất nước Anh
STT Cầu thủ
Tài sản (năm ngoái)
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10

David Beckham
Michael Owen
Rio Ferdinand
Sol Campbell
Ryan Giggs
Wayne Rooney
Frank Lampard
Steven Gerrard
John Terry
Patrick Vieira
£100 triệu (£125 triệu)
£40 triệu (£38 triệu)
£34 triệu (30 triệu)
£31 triệu
£27 triệu (£24 triệu)
£25 triệu (£37 triệu)
£22 triệu (£21 triệu)
£22 triệu (£20 triệu)
£19 triệu (£18 triệu)
£18 triệu

 

                                                                            Theo VietNamnet

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục