HLV Calisto mong các học trò biết rút kinh nghiệm sau những trận đấu trên đất khách để hướng tới việc bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2010 vào tháng 12

 

Trước khi lên đường tới Nam Á, rồi Tây Á, HLV Calisto tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu “không quan tâm tới kết quả, chỉ để tâm đến phong độ của tuyển thủ”. Ông thầy người Bồ Đào Nha biết rằng lúc này chưa phải là lúc các cầu thủ của ông phải đạt điểm rơi phong độ. Thậm chí, ông sẵn sàng chấp nhận kết quả thua để các học trò của mình “vỡ” ra nhiều bài học.

 
Tâm lý đi học
 
HLV Calisto là người rất coi trọng trạng thái tâm lý trong thi đấu. Với ông, đạt trạng thái tâm lý thi đấu tốt là đã nắm trong tay một phần cơ hội giành chiến thắng. Chính vì vậy, ông luôn đề cao sự tự tin khi các học trò phải gặp bất cứ đối thủ nào. Nhưng lần này ông lại khuyên các cầu thủ hãy thi đấu với tâm lý “học hỏi đối thủ”.
 
Tất nhiên, học hỏi không có nghĩa là chấp nhận chơi dưới cơ và thi đấu không đúng sức. HLV Calisto đã không ít lần nổi giận từ khi ĐTQG hội quân trở lại sau Cúp Thăng Long bởi ở một số cầu thủ xuất hiện sự uể oải. Đội phó Như Thành từng bị đuổi ra bên ngoài sân tập vì thiếu nghiêm túc trong một buổi tập luyện.
 
 
HLV Calisto gần đây không hài lòng với thái độ tập luyện thiếu nghiêm túc ở một vài tuyển thủ. Ảnh: Hải Anh


Sự nghiêm khắc ấy của HLV Calisto không thừa, nhất là trong bối cảnh tuyển VN phải bảo vệ ngôi vô địch ở AFF Cup. Ông muốn gửi đến các cầu thủ của mình một thông điệp, hãy luôn biết mình biết người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với vị thế của đội đang giữ cúp, lại có lợi thế được chơi trên sân nhà tại AFF Cup sắp tới và rơi vào bảng đấu không nặng, một số tuyển thủ VN có dấu hiệu chủ quan.
 
Bài học chọn điểm rơi
 

Cơ hội cho dự bị

Có ba trụ cột vắng mặt trong chuyến du đấu lần này là Tấn Tài, Minh Châu và Việt Cường vì bệnh và chấn thương. Dù vậy, HLV Calisto không tỏ ra quá âu lo. Đây cũng được coi là cơ hội cuối cho những cầu thủ dự bị chứng tỏ khả năng. Đó là Chí Công, Trọng Hoàng và Phước Tứ cũng có thể được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ đánh chặn.

Không gì làm cho các cầu thủ tỉnh ra hơn là những trận thua. HLV Calisto chưa bao giờ sợ thua mà ông chỉ lo các học trò của mình nghĩ rằng họ không bao giờ thua.
 
Có nhiều câu hỏi đặt ra khi HLV Calisto chọn hai đối thủ Kuwait và Ấn Độ làm đối tượng giao hữu trong khi có nhiều đội bóng ở gần hơn, thậm chí có trình độ tốt hơn muốn giao hữu với tuyển VN. Thực ra hai đội này là hai đối thủ nặng ký với tuyển VN, trình độ tương đương Thái Lan và Singapore. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng: “Muốn bảo vệ chức vô địch phải thắng được cả Singapore và Thái Lan”.
 
Nhưng một trong những lý do khiến ông Calisto chưa muốn các học trò của mình thắng Ấn Độ và Kuwait trong hai trận giao hữu sắp tới là vì ám ảnh của tuyển VN xưa nay vẫn nằm ở chuyện “điểm rơi”.
 
Đã có nhiều bài học nhắc nhở HLV Calisto rằng nếu chọn sai điểm rơi, có thể đội VN sẽ hỏng cả một thế cuộc. Năm 2007, HLV A. Riedl rất thành công cùng đội VN ở vòng chung kết Asian Cup, vòng loại Olympic nhưng rồi họ lại “ngã ngựa” ở giải đấu mà họ cần phải thắng nhất là SEA Games 24. Thế là năm đó, trăm dâu đổ đầu tằm, mọi lỗi lầm được quy ra là do lỗi của HLV người Áo đã chọn sai điểm rơi và làm các cầu thủ quá tải.
 
Vì thế, nếu vừa có màn trình diễn tốt vừa giành được chiến thắng trước Ấn Độ và Kuwait thì đó là món quà tuyệt vời nhất của thầy trò ông Calisto. Nhưng trước mắt, đội cứ học thua trong những trận đấu tập huấn để thắng ở giải chính thức thì vẫn tốt hơn!
 
 
                                                                                Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục