Bỏ qua nhiều lời mời hấp dẫn từ các đại gia, tiền đạo Văn Quyến quyết định dành toàn bộ quãng thời gian còn lại trong sự nghiệp gắn bó với đội bóng xứ Nghệ. Sau nhiều cuộc làm việc, Văn Quyến đã ký cam kết thi đấu cho SL Nghệ An trọn đời.

 

Văn Quyến vừa phải trải qua ca mẫu thuật tại bệnh viện Parkway (Singapore) để chữa trị dứt điểm vết chấn thương cổ chân mãn tính. Để thi đấu trở lại, chân sút xứ Nghệ sẽ mất 5-7 tháng tập phục hồi và không thể tham dự AFF Cup trong màu áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị của Quyến “béo” trên thị trường chuyển nhượng không vì vậy mà giảm sút.

 

Văn Quyến quyết định dồn tâm huyết cho SL Nghệ An
 
Thời hạn bản hợp đồng ký với SL Nghệ An sẽ hết hạn vào ngày 31/12, nên ngay khi trở về từ Singapore, Văn Quyến nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn, với mức đãi ngộ thuộc hàng “khủng” từ các đội bóng có tiềm lực tài chính hùng mạnh ở giải V-League. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, Văn Quyến quyết định sẽ dành toàn bộ quãng thời gian cuối sự nghiệp thi đấu cho đội bóng quê hương, tập trung giúp SL Nghệ An cải thiện thành tích.

 

Ngày hôm qua, Tổng GĐ công ty cổ phần thể thao SL Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Thanh đã lên tiếng xác nhận thông tin này: “SL Nghệ An và Văn Quyến vừa ký một bản hợp đồng mới, trong đó Quyến cam kết  dành toàn bộ thời gian thi đấu còn lại trong sự nghiệp cho CLB. Là đội bóng chuyên nghiệp thuộc VFF, chúng tôi không thể ký hợp đồng vượt quá 3 năm với cầu thủ, nhưng giữa các bên đã có những điều khoản ràng buộc cụ thể và rõ ràng.

 

Thời hạn hợp đồng của Quyến với SL Nghệ An chỉ hết hạn, khi Văn Quyến không còn thi đấu nữa. Tôi cảm thấy rất mừng khi Quyến quyết định gắn bó trọn đời cho đội bóng, điều này sẽ giúp sức mạnh của đội bóng ổn định hơn trong thời gian tới…”.

 

Chiều qua, tiền đạo Văn Quyến cũng khẳng định đã ký cam kết thi đấu cho SL Nghệ An trong suốt quãng thời gian thi đấu còn lại: Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cống hiến trọn đời cho SL Nghệ An, nơi đào tạo và giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi sẽ cống hiến hết mình góp sức giúp đội bóng thi đấu đạt thành tích cao, xa hơn có thể tôi đi học để tiếp tục gắn bó với SL Nghệ An khi không còn thi đấu…

 

SL Nghệ An và Văn Quyến thống nhất không công bố chi tiết bản hợp đồng, cùng chế độ chuyển nhượng và mức lương mới. Nhưng để có được sự cống hiến trọn vẹn của tiền đạo mang áo số 10, chắc chắn đội bóng xứ Nghệ cũng phải bỏ ra một khoản đầu tư không nhỏ. Trong lần đề nghị tái ký hợp đồng được đưa ra với Văn Quyến năm 2009, SL Nghệ An từng đưa ra con số hơn 7 tỷ đồng/3 năm.

 

Sau ca mổ tại Singapore, vết mổ cổ chân của Văn Quyến đang tiến triển đúng kế hoạch. Dự kiến đầu tháng 11, Văn Quyến bắt đầu tập phục hồi, đến tháng 2/2011 sẽ có thể trở lại thi đấu.

 

 

                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục