Hằng năm, tỉnh tổ chức nhiều giải đấu để VĐV có cơ hội rèn luyện, học tập kinh nghiệm thi đấu

Hằng năm, tỉnh tổ chức nhiều giải đấu để VĐV có cơ hội rèn luyện, học tập kinh nghiệm thi đấu

(HBĐT) - Với tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

 

Ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển đồng đều và rộng khắp. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động TDTT bước đầu đã đạt được hiệu quả đáng khích lệ góp phần không nhỏ vào sự phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh 

 

Nhằm khích lệ phong trào TDTT quần chúng, từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 640 lượt giải thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, thành và cấp xã, phường, thị trấn. Các giải đấu đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Không chỉ vào các dịp lễ, Tết mà ngay cả trong những ngày thường các giải thể thao cấp thôn, làng, tổ dân phố cũng được tổ chức thường xuyên. Luyện tập TDTT thông qua các giải đấu như vậy đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đông đảo người dân. Qua đó, đã tạo được sân chơi giao lưu bổ ích giữa các tầng lớp nhân dân, củng cố tình đoàn kết, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Nhiều địa phương đã huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng sân bãi, đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ luyện tập. Nhiều gia đình tự làm sân chơi, mua sắm các dụng cụ phục vụ cho tập luyện TDTT hàng ngày. Các hoạt động TDTT chủ yếu tập trung ở cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, lấy lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh làm nòng cốt nhằm động viên khuyến khích các đối tượng khác như hội viên người cao tuổi, Hội nông dân, Hội phụ nữ… cùng tham gia.

 

Đến nay số người tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt tỷ lệ 23,5%, số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên đạt 15,6%. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập và thi đấu hệ thống các công trình thể dục thể thao từ tỉnh đến xã được đầu tư, mở rộng. 100% các huyện, thành phố đã có sân vận động, nhiều xóm, bản có sân tập luyện riêng. Tuy nhiên, theo ông Đinh Danh Hạnh: Do còn nhiều khó khăn nên một số huyện vẫn chưa xây dựng được nhà thi đấu như huyện Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Cao Phong, Đà Bắc. Và còn nhiều xóm, bản chưa có nguồn kinh phí hay quỹ đất để xây sân tập, mua sắm dụng cụ thể thao.

 

Cùng với đẩy mạnh hoạt động TDTT quần chúng, tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển các môn thể thao thành tích cao. Tỉnh đã hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất và tập huấn chuyên môn cho các đội tuyển tham gia thi đấu, khuyến khích các vận động viên tích cực tập luyện. Cùng với một số môn thể thao truyền thống là thế mạnh của tỉnh đã được phát huy hiệu quả như: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy thì các môn thể thao hiện đại như môn đua xe đạp những năm gần đây cũng mang về nhiều huy chương trên đấu trường trong nước và khu vực. Từ đầu năm đến nay, đội tuyển tỉnh tham gia 14 giải đấu cấp quốc gia, khu vực và đã giành được 6 HCV, 14 HCB và 13 HCĐ. Vừa qua, trường năng khiếu TDTT được thành lập nhằm phát hiện và đào tạo VĐV từ nhỏ. Với mục tiêu hướng tới các môn thể thao thành tích cao trường sẽ là nơi nuôi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để những tài năng trẻ có cơ hội rèn luyện, phát triển năng khiếu của mình. Bên cạnh đó, các lớp năng khiếu thể thao nghiệp dư tại các đội tuyển bắn nỏ, taewondo, karatedo, điền kinh của các huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Lương Sơn và TP Hòa Bình tiếp tục được duy trì, phát triển.

 

Phong trào TDTT ngày càng phát triển rộng khắp; các loại hình hoạt động được đa dạng, từng bước chú trọng vào chiều sâu; sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức tiến tới xã hội hóa hoạt động TDTT… là những tiền đề quan trọng thúc đẩy sự nghiệp TDTT phát triển góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh.

   

                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục