ĐT Việt Nam ghi bàn mở tỷ số đầu hiệp hai, nhưng vẫn không đủ giúp thầy trò HLV Calisto tránh được thất bại trên đất Kuwait. Việc ĐT Việt Nam phải nhận liền 2 thẻ đỏ những phút cuối đã giúp Kuwait dễ dàng “nã đạn” và giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Trong cuộc đối đầu với Kuwait, ông thầy người Bồ Đào Nha đã thực hiện hàng loạt những thay đổi nhân sự so với trận thua Ấn Độ. Thủ môn Hồng Sơn ngồi trên ghế dự bị, nhường chỗ thể hiện cho thủ môn dự phòng Mạnh Dũng. Văn Phong đảm nhận cánh trái hàng phòng ngự, còn Đình Luật đá cặp trung vệ với Phước Tứ

 

ĐT Việt Nam nhập cuộc rất tự tin - Ảnh: Thục Linh
 
Được thầy “Tô” lên dây cót tinh thần trước giờ thi đấu, đêm qua các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc rất bình tĩnh và tự tin. Lối đá phòng ngự - phản công sở trường giúp ĐT Việt Nam tạo ra được một thế trận khá cân bằng trước Kuwait, bên cạnh đó ĐT Việt Nam còn khiến cho hàng phòng ngự đội chủ nhà trải qua nhiều phen sóng gió với những tình huống phối hợp tấn công bật tường nhuần nhuyễn.

 

Phải thi đấu trên đất khách, nhưng ĐT Việt Nam mới là những người tạo ra được nhiều cơ hội tấn công rõ nét hơn trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Đáng kể nhất là pha dứt điểm hiểm hóc của Trọng Hoàng bên cánh trái bị thủ môn đội chủ nhà xuất sắc khép góc và cản phá thành công ở phút 26.

 

Chỉ vài phút sau, cơ hội thuận lợi tiếp tục dành cho ĐT Việt Nam khi bóng tìm đúng đến chân Tài Em, nhưng pha sút nối của cầu thủ này lại đi chệch khung thành. Trong suốt hiệp một, chủ nhà Kuwait chỉ tạo ra được duy nhất 1 cơ hội ghi bàn đó là tình huống dứt điểm bằng đầu cận thành bị thủ môn Mạnh Dũng cản phá phút 20.

 

Vào đầu hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận tốt hơn, tổ chức được nhiều đợt lên bóng sắc bén trên phần sân Kuwait. Sau nhiều nỗ lực tấn công, phút 58 tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

 

Nhưng vẫn không tránh được trận thua đậm - Ảnh: Thục Linh
 
Xuất phát từ pha tạt bóng chuẩn xác của Việt Thắng, Tài Em băng vào dứt điểm dội cột dọc, tạo điều kiện cho đội trưởng Minh Phương sút bồi, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 trong sự bấc lực của hàng phòng ngự và thủ môn Kuwait.

 

Sau bàn thua, các cầu thủ Kuwait quyết định đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép tấn công trước khung thành ĐT Việt Nam, buộc thủ thành Mạnh Dũng phải liên tục hoạt động hết công suất. Đến phút 68, đội chủ nhà cũng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1, nhờ biết cách tận dụng lỗi kèm người của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

 

Khi trận đấu trở về vạch xuất phát, cả Kuwait và ĐT Việt Nam đều quyết tâm dồn lên tấn công. Trọng Hoàng, Việt Thắng đều có những cơ hội thuận lợi để dứt điểm nhưng lại không thể thành công.  Đến phút 79, tiền đạo đội chủ nhà dễ dàng vượt qua sự truy cản của trung vệ Phước Tứ, trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

 

Bàn thắng nới rộng cách biệt giúp Kuwait thi đấu hứng phấn hơn, trong khi nhiều tuyển thủ Việt Nam lại không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Ngay sau bàn thua, ĐT Việt Nam đã chịu thiệt thòi lớn, khi hậu vệ trái Văn Phong nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 84. Ít phút sau, tuyển Việt Nam lại càng khó khăn hơn, sau tình huống tiền vệ Tài Em phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi kéo áo tiền đạo Kuwait.
 
Có lợi thế hơn người, đội chủ nhà dễ dàng tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 ở những giây bù giờ cuối cùng. Gánh chịu liên tiếp 2 trận thua đậm trước những đối thủ không quá mạnh là Ấn Độ và Kuwait, HLV Calisto còn rất nhiều việc phải làm trong quãng thời gian chuẩn bị cho AFF Cup còn lại.
 
Đội hình thi đấu ĐT Việt Nam
 
Thủ môn:  Mạnh Dũng
 
Hậu vệ: Phước Tứ - Đình Luật, Văn Phong Quang Thanh
 
Tiền vệ: Thành Lương, Vũ Phong (Xuân Thành), Tài Em, Minh Phương (Văn Trương), Trọng Hoàng (Duy Quang).
 
Tiền đạo: Việt Thắng (Sỹ Mạnh).

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục