Theo lãnh đạo ngành thể thao TPHCM, thành tích sa sút của CLB Bóng đá TPHCM sẽ khiến dư luận phản ứng, vô hình trung tạo hình ảnh không tốt cho thể thao TP

 

Hôm qua, 20-10, LĐBĐ TPHCM (HFF) đã tổ chức đại hội thường niên nhằm đánh giá hoạt động của năm 2010 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2011. Dù chỉ diễn ra trong hơn 2 giờ, song không khí đại hội được xem khá “nóng” khi trong phần thảo luận và thông qua nghị quyết nhiệm vụ năm tới, HFF đã đề nghị các đại biểu xem xét và biểu quyết kiến nghị với lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn (TMN–CSG) trả lại tên gọi CLB Bóng đá TPHCM (đang thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia) cho TPHCM quản lý.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TPHCM Nguyễn Thành Rum đến thăm động viên đội CLB Bóng đá TPHCM sau mùa giải 2010. Ảnh: QUANG LIÊM

 
Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TPHCM, cho rằng hiện nay ở TPHCM có nhiều đội tuyển thể thao mang tên TPHCM và các đội này đều do ngành chức năng quản lý, riêng với CLB Bóng đá TPHCM lại do một doanh nghiệp quản lý. Việc gắn tên gọi trên trong điều kiện thành tích thi đấu của CLB Bóng đá TPHCM không được tốt sẽ khiến dư luận phản ứng, vô hình trung tạo hình ảnh không tốt cho thể thao TP. Vì lẽ ấy, ông Hùng đề nghị đại hội kiến nghị lãnh đạo TPHCM thu hồi tên gọi của CLB Bóng đá TPHCM.
 
Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HFF, cũng trình bày nhiều yếu tố cho thấy việc đội bóng TMN-CSG chuyển tên thành CLB Bóng đá TPHCM vào thời điểm năm 2009 là nhằm mong muốn CLB này có thêm điều kiện kêu gọi tài trợ, có thêm sự ủng hộ từ CĐV. Tuy nhiên, sau khi CLB này được đổi tên, thành tích thi đấu ngày lại thêm sa sút, nguồn tài chính suy giảm nhưng lãnh đạo CLB không những không tìm được giải pháp củng cố tốt hơn mà còn có biểu hiện thiếu thiện chí hợp tác. Cụ thể gần đây, khi lãnh đạo UBND TPHCM có văn bản đề nghị giao lại tên CLB Bóng đá TPHCM cho phía TP quản lý kèm với giá trị chuyển đổi là 15 tỉ đồng, lãnh đạo CLB đã không chịu hồi âm. Theo ông Dũng, điều này cho thấy phía CLB dường như muốn biến tên gọi CLB Bóng đá TPHCM thành “con tin” để ngã giá.
 
Trong phần biểu quyết các nhiệm vụ hoạt động của HFF năm 2011, nội dung kiến nghị với lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo CLB Bóng đá TPHCM trả lại tên đã được đa số (52/53  đại biểu) nhất trí. Người bỏ phiếu chống là ông Nguyễn Chí Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá TMN-CSG. Theo ông Kiên, việc CLB Bóng đá TPHCM thi đấu không tốt thời gian qua là do khó khăn về tài chính, tuy nhiên để chuẩn bị cho mùa giải 2011, lãnh đạo CLB đang xây dựng một kế hoạch củng cố toàn diện và phấn đấu thi đấu tốt hơn. Dù vậy, ý kiến của ông Kiên đã không thuyết phục được nhiều người khi có đại biểu cho rằng muốn duy trì tốt đội bóng thi đấu mùa giải mới, phải có ít nhất 25 tỉ đồng và nếu muốn lên hạng phải tốn gấp đôi, trong khi lãnh đạo công ty không chứng minh rõ ràng về tài chính.
 
Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung hai ủy viên ban chấp hành mới gồm ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá Navibank Sài Gòn và ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1. Nhân dịp này, HFF đã tổ chức lễ ký kết nhận tài trợ 3 tỉ đồng từ Eximbank dành cho hoạt động bóng đá TP năm 2011.
 
 
 
                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục