Với cú đúp vào lưới Hapoel giúp Schalke 04 giành chiến thắng 3-1, Raul Gonzalez đã có được 69 bàn thắng tại Champions League và cùng với huyền thoại Gerd Mueller để trở thành chân sút vĩ đại nhất ở cúp châu Âu.

 
Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Raul Gonzalez luôn biết cách bén duyên ở giải đấu lớn như Champions League. Tiếp đón Hapoel bị đánh giá yếu hơn trên sân nhà Veltins Arena, Schalke quyết tâm giành trọn 3 điểm để cạnh tranh chiếc vé vào vòng knock-out với Lyon và Benfica.
 
 

Raul đã san bằng kỷ lục ghi 69 bàn tại cúp châu Âu của Gerd Mueller...

 

Và đội chủ nhà đã chơi áp đảo hoàn toàn và dẫn trước đến 3-0 sau gần 70 phút. Raul là tác giả của một cú đúp, đồng thời ghi dấu ấn trong bàn thắng còn lại của Jurado, đồng đội cũ tại Real Madrid. Bàn gỡ ở cuối trận của Shechter chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Hapoel Tel Aviv.

 

Với 6 điểm/2 trận, Schalke tạm xếp sau Lyon (đội toàn thắng cả 3 trận). Với riêng Raul Gonzalez, anh đã có được bàn thắng thứ 69 để san bằng thành tích của huyền thoại Gerd Muller và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử cúp châu Âu.

 

Ngay ở phút thứ 3, Schalke đã có bàn thắng mở tỷ số. Jose Jurado chọc khe tinh tế, Huntelaar nhả bóng đầy nhạy cảm cho Raul băng xuống bình tĩnh Vincent Enyeama, mở tỷ số 1-0 cho đại diện nước Đức.
 
 

...sau cú đúp đẹp mắt vào lưới Hapoel

 

Trong suốt hiệp 1, Moritz rồi Huntelaar liên tiếp có được những cơ hội ngon ăn nhưng đều không đánh bại nổi Vincent Enyeama trong các tình huống đối mặt. Sau giờ nghỉ giải lao, Schalke tiếp tục ép sân và ở phút 56, Jurado bấm bóng tinh tế cho Huntelaar lao vào dứt điểm, bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

 

Và hai phút sau, Ivan Rakitic bật tường ăn ý cùng Jurado rồi căng ngang thuận lợi cho Raul dễ dàng đệm lòng vào gôn trống, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Schalke. “Chúa nhẫn” không kìm nổi cảm giác sung sướng ở thời điểm san bằng kỷ lục ghi bàn của Gerd Mueller.

 

Đến phút 68, Jurado nâng tỷ số lên 3-0 sau cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm địa không cho Vincent Enyeama một cơ hội nào. Về cuối trận, Itay Shechter gỡ lại 1 bàn danh dự cho Hapoel nhưng điều đó không hề khiến chiến thắng của Raul và đồng đội trở nên kém vui.
 

Đội hình thi đấu:

 

Schalke 04: Neuer; Uchida, Höwedes, Metzelder, Schmitz; Jones (Matip, 75); Farfán (Hao, 67), Moritz (Rakitic, 53); Jurado; Raúl y Huntelaar.

 

Hapoel: Enyeama; Kende, Badeer, Douglas, Shish; Abutbul (Toama, 58), Yadin (Fransman, 73), Zehavi, Vermouth, Schecter; y Tamuz (Sahar, 58).
 
 

Lyon đang dẫn đầu bảng B sau 3 trận thắng tuyệt đối

 

Ở một trận đấu còn lại bảng D, Lyon tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Benfica 2-0. Các bàn thắng của đại diện nước Pháp được ghi do công của Briand và Lisandro Lopez chia đều hai hiệp đấu. Lyon có được 9 điểm sau 3 trận và con đường vào vòng knock-out khá rộng mở.

 

Lyon chỉ mất có 21 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Michel Bastos đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi tạt vào trong cho Briand bay người đánh đầu dũng mạnh, không cho thủ thành Benfica một cơ hội nào.

 

Và đến phút 51, chính Briand tung cú sút trái phá từ cự ly 25, bóng dội cột dọc bật ra. Chính Briand băng vào xuống tạt vào cho Lisandro lập công sau hai nhịp dứt điểm. Dù chơi không thực sự lấn lướt nhưng Lyon vẫn giành trọn 3 điểm nhờ tận dụng tốt các cơ hội.

 

Bảng B Champions League sau lượt thứ ba

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Olympique Lyon

9

3

3

0

0

6-1

2

FC Schalke 04

6

3

2

0

1

5-2

3

Benfica Lisbon

3

3

1

0

2

2-4

4

Hapoel Tel Aviv

0

3

0

0

3

2-8

 

                                                                                     Theo DanTri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục