Chuỗi ngày dài thống trị làng golf thế giới của Woods đã kết thúc hôm qua, khi anh bị tay golf người Anh Lee Westwood vượt qua chiếm ngôi số một.

 

Việc Tiger Woods bị phế ngôi sau 281 tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới các tay golf chuyên nghiệp nam là điều đã được dự báo. Nhưng trước thời khắc lịch sử này, cơ hội vươn lên chiếm vị trí của Woods chia đều cho hai tay golf đứng kế sau là là nhà vô địch PGA người Đức Martin Kaymer (thứ ba) và Westwood (thứ hai).

Westwood là tân chủ nhân của vị trí số một bảng xếp hạng các tay golf nam thế giới. Ảnh: Golfer.
Westwood. Ảnh: Golfer.

Do Westwood bị chấn thương và không thể dự giải Andalucia Masters cuối tuần qua, Kaymer được cho là có cơ hội lớn hơn. Chỉ cần lọt vào top 2 của giải đấu tại Tây Ban Nha này, tay golf người Đức sẽ lên ngôi số một. Tuy nhiên, Kaymer hôm qua đã không tận dụng được thời cơ này và Westwood bất chiến tự nhiên thành.

Westwood trở thành tay golf người châu Âu đầu tiên sau Nick Faldo năm 1994 xếp số một thế giới. Tay golf người Anh 37 tuổi này cũng là người thứ 13 có vinh dự đứng trên đỉnh bảng xếp hạng các tay golf nam thế giới kể từ khi hệ thống xếp hạng này ra đời năm 1986.

"Chẳng khác nào một giấc mơ khi mọi người nói rằng chẳng tay golf nào trên thế giới hiện tại giỏi hơn tôi. Đây là một mốc son chói lọi trong sự nghiệp của tôi. Trở thành tay golf số một thế giới là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của tôi", Westwood không giấu vẻ tự hào.

Westwood lên ngôi số một thế giới mà chưa hề có một danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp. Nhưng nhờ phong độ rất ổn định trong hai năm gần đây - bốn lần đứng trong top 3 của sáu giải gần nhất, trong khi Woods sa sút tệ hại, Kaymer thì thi đấu không thành công, Westwood đã tích lũy đủ điểm để vươn lên ngôi số một.

12 tay golf từng giữ ngôi số một thế giới trước Westwood

 

                                                                         Theo VnExpress

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục