Tối qua 2-11, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên trong khuôn khổ Cúp bóng đá quốc tế VFF Sơn Hà 2010. Trước đối thủ U23 Hàn Quốc (thực chất là đội U21) tuy còn trẻ nhưng rất sung mãn về thể lực, đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp một. Trước những đợt tiến công nhanh của đối thủ, hàng phòng ngự đội chủ nhà đã phải chống đỡ vất vả ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội khách cũng không dễ dàng uy hiếp cầu môn đội Việt Nam do thủ môn Dương Hồng Sơn trấn giữ. Trước đối thủ chơi nhanh, thể lực tốt, các cầu thủ Việt Nam tuy không giữ được thế chủ động nhưng đã chơi phòng ngự khá tốt, cản phá thành công hầu hết các đợt tiến công của đội khách và tạo ra một số cơ hội dứt điểm.

 

Trong hiệp một, đội bạn có được hai cơ hội ghi bàn thuận lợi, điển hình là cú dứt điểm của Heun Cheol trúng một hậu vệ đội chủ nhà chuyển hướng đập cột dọc khiến thủ môn Hồng Sơn không kịp phản ứng, song may mắn bóng nảy ra. Ðội chủ nhà trong hiệp đấu này cũng có những cơ hội ghi bàn nhưng Tấn Tài, Vũ Phong đã không thành công.

Sang hiệp hai, HLV Ca-li-xtô đã có những điều chỉnh nhân sự, chủ yếu ở hàng tiền vệ, đồng thời thay đổi chiến thuật. Lối chơi phối hợp nhỏ khá nhuần nhuyễn của đội chủ nhà áp dụng ở hiệp thi đấu thứ hai đã tỏ ra khá hiệu quả. Các cầu thủ đội Việt Nam có bóng nhiều hơn, tạo được một số tình huống dứt điểm nguy hiểm. Ðáng tiếc, trước hàng phòng ngự và thủ môn đội khách chơi chắc chắn, các cầu thủ đội Việt Nam bị hạn chế bởi   chiều   cao   và  thể  lực  đã không thể ghi bàn. Những pha dứt điểm mà Thành Lương, Việt Thắng... tạo ra ở hiệp đấu thứ hai này đã không thể vượt qua thủ môn đội khách. Tưởng như đã có thể duy trì thế trận cân bằng thì ở phút thứ 62, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua sau cú sút xa của cầu thủ mới vào thay người Jung Woo Young. Trong tình huống này, thủ môn Dương Hồng Sơn có phần chủ quan cho nên không thể cản phá cú sút ở cự ly khoảng 30m. Chưa dừng lại ở đó, cuối hiệp hai khi các cầu thủ đội chủ nhà đã đuối sức thì cầu thủ nhỏ con Kim Min Je bên phía đội U23 Hàn Quốc đã dốc bóng, lừa qua hàng hậu vệ đội chủ nhà đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn và sút cận thành, ghi bàn thắng thứ hai ấn định tỷ số 2-0. Thua trận 0-2, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi các đối thủ còn lại đều rất mạnh.

* Ở trận đấu trước đó, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã 'lội ngược dòng', giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Xin-ga-po.

Như vậy, đội U23 Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm, hiệu số là 2-0; đội CHDCND Triều Tiên xếp thứ hai, có ba điểm nhưng hiệu số là 2-1. Hai đội bóng Ðông-Nam Á là Xin-ga-po và Việt Nam lần lượt xếp dưới.

 

                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục