Chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 16, hôm nay lễ xuất quân của đoàn TTVN đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Với tổng cộng 267 VĐV tham gia tranh tài ở 26/42 môn, mục tiêu đoàn TTVN đặt ra là giành 4-6 huy chương vàng châu lục

Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự ASIAD được Trung tâm tổ chức sự kiện (báo TTVN), cùng đối tác truyền thông ATH phối hợp tổ chức tại nhà hát Quân đội chiều nay. Tới dự có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo Tổng cục TDTT.

 

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân giao nhiệm vụ, trao cờ cho lãnh đạo đoàn TTVN - Ảnh: Gia Hưng
 
Thay mặt lãnh đạo đoàn TTVN, Trưởng đoàn Lê Quý Phượng tổng kết lại quá trình chuẩn bị của các đội tuyển cho ASIAD 16. Ở Đại hội thể thao châu Á diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc), đoàn TTVN tham gia tranh tài 26/42 môn thi đấu với 267 VĐV. Đây là lực lượng VĐV hùng hậu nhất trong lịch sử TTVN, kể từ khi thi đấu ở sân chơi ASIAD.

Mục tiêu đoàn TTVN đề ra ở ASIAD 16 là giành 4 đến 6 HCV, tập trung vào một số môn thế mạnh: Karatedo, Bắn súng, Taekwondo, Billiards-Snooker, cờ Vua, cờ Tướng, Cầu mây…Theo lời Trưởng đoàn Lê Quý Phượng, ASIAD là giải đấu khó khăn với sự tham dự của nhiều VĐV hàng đầu châu lục, thế giới. Các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu hết mình, vượt qua khó khăn và thử thách để giành vinh quang về cho tổ quốc.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã giao nhiệm vụ cho các thành viên đoàn TTVN tham dự ASIAD. Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 12 đến 2711. Ngày mai (8/11), đội Olympic Việt Nam sẽ là những VĐV đầu tiên thuộc đoàn TTVN bước vào thi đấu vòng loại môn bóng đá nam.
 

 Đoàn TTVN phấn đấu giành 4-6 HCV tại ASIAD 16 - Ảnh: Gia Hưng

 
Những VĐV giành được thành tích cao sẽ nhận được phần thưởng nóng từ các nhà tài trợ: 30 triệu (HCV), 15 triệu (HCB), 10 triệu (HCĐ). Đoàn TTVN cũng trao thưởng thưởng nóng cho VĐV ở 3 mức: 30 triệu, 15 triệu và 10 triệu. Bên cạnh đó, các VĐV còn được nhận thêm những phần thưởng theo quy định ban hành. Vinh dự cầm cờ trong buổi lễ khai mạc ASIAD được trao cho VĐV Ngô Văn Kiều, thuộc đội bóng chuyền Việt Nam.
 
                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục