Sau gần 3 tháng rèn luyện, chiều nay đội Olympic Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu ASIAD 16 với cuộc đối đầu Olympic Bahrain. Xác định rõ có nhiều thử thách chờ đón, trước giờ “ra trận” các tuyển thủ trẻ đều tỏ ra lạc quan về cơ hội giành điểm...

 

Có mặt tại Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 5/11, theo đánh giá của “phó tướng” Phan Thanh Hùng, kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD của đội Olympic diễn ra tốt đẹp. Các tuyển thủ nhanh chóng thích nghi được sự thay đổi về thời tiết và điều kiện thi đấu, quan trọng nhất là đều cảm thấy rất tự tin trước Đại hội thể thao châu Á, dù có gương mặt lần đầu khoác áo đội tuyển.

 

1 ngày trước giờ “xuất quân” gặp Bahrian, việc lên danh sách đội hình gặp của Olympic Việt Nam gặp đôi chút khó khăn, khi trung vệ Long Giang và Thái Dương chưa dứt hẳn dấu hiệu cảm cúm. Tuy nhiên, đây chẳng là rào cản lớn, trong trường hợp xấu nhất HLV Phan Thanh Hùng vẫn có Hữu Phước sẵn sàng thay thế vị trí trung vệ, cùng nhiều tiền vệ thế chỗ Thái Dương.

 

Sau khi được thầy “Tô” chi viện thêm bộ đôi tiền vệ đa năng Thành Lương - Trọng Hoàng. Trong các buổi tập gần đây, ý đồ tấn công của đội Olympic Việt Nam trở nên linh hoạt  và đa dạng hơn. Đội Olympic Việt Nam có thể triển khai nhuần nhuyễn các tình huống bật tường ít chạm trung lộ, nhưng cũng có thể gây đột biến nhờ những pha đột phá bất ngờ được Thành Lương phát động từ cánh.

 

Cho tới thời điểm này, mọi sự chuẩn bị về chuyên môn đều đã hoàn tất. Olympic Việt Nam sẽ lựa chọn thi đấu theo chiến thuật phòng ngự - phản công, dựa trên hệ thống thi đấu 4-2-3-1 được định hình từ chức Vô địch Cúp 1000 năm Thăng Long, rồi tiếp tục kiểm nghiệm trong chiến thắng đậm 3-1 trước chủ nhà Olympic Ấn Độ.

 

Bộ khung được “phó tướng” Phan Thanh Hùng đặt niềm tin vẫn là những gương mặt đã được tôi luyện kinh nghiệm trận mạc gồm: thủ môn Tấn Trường, cặp trung vệ Minh Đức - Hữu Phước, hậu vệ phải Quốc Long, hậu vệ trái Đình Đồng.

 

Trên hàng tiền vệ, Văn Hiếu được tin tưởng làm nhiệm vụ “đánh chặn”. Thanh Hưng - Văn Thắng giữ vai trò tổ chức, Thành Lương và Trọng Hoàng đảm nhận 2 cánh, phía trên Anh Đức làm nhiệm vụ “khai hỏa”. Theo đánh giá của ông Phan Thanh Hùng, lối đá này đã được các tuyển thủ thực hiện nhuần nhuyễn, chỉ cần thực hiện đúng chiến thuật Olympic Việt Nam có thể gây nhiều khó khăn cho Bahrain.

 

Olympic Việt Nam chưa có nhiều thông tin về đối thủ Bahrain, nhưng trong lịch sử đối đầu những năm gần đây với các đội tây Á, bóng đá Việt Nam không hề lép vế, một điểm tựa tâm lý có thể giúp Olympic Việt Nam cảm thấy an tâm hơn khi bước vào trận đánh lớn.

 

Do chưa nắm bắt được nhiều thông tin về đối thủ, trước giờ thi đấu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ đề ra mục tiêu khiêm tốn giành điểm trước Bahrain. Ở môn bóng đá nam ASIAD, 4/6 đội bóng đứng thứ 3 ở các bảng vẫn có cơ hội đi tiếp. Giành được tỷ số hòa cũng có thể coi là sự khởi đầu thuận lợi với Olympic Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á.

 

Đội hình dự kiến Olympic Việt Nam

 

Thủ môn: Tấn Trường

 

Hậu vệ:Đình Đồng, Minh Đức - Hữu Phước, Quốc Long

 

Tiền vệ: Văn Hiếu, Thành Lương, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Văn Thắng

 

Tiền đạo: Anh Đức

 

Lịch thi đấu bảng B môn bóng đá nam ASIAD 16

 

Ngày 8/11

15h00, Olympic Việt Nam - Olympic Bahrain

18h00, Olympic Iran - Olympic Turkmenistan

 

Ngày 10/11

15h00, Olympic Việt Nam - Olympic Turkmenistan

18h00, Olympic Bahrain - Olympic Iran

 

Ngày 13/11

18h00, Olympic Việt Nam - Olympic Iran

18h00, Olympic Turkmenistan - Olympic

 

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục