Mấy ngày hôm nay, “sự cố” Hoàng Anh Tuấn đã gây “choáng váng” cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Dù chưa có kết luận chính thức từ Liên đoàn cử tạ thế giới nhưng rất có thể, đây sẽ là dấu chấm hết cho một VĐV tài năng nhưng cũng không thiếu tật...

 

Trong những phát biểu với báo chí trước ngày ASIAD khai mạc, chính ông Lê Quý Phượng (Phó Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN) đã khẳng định như “đinh đóng cột”: “Sẽ không có thêm trường hợp nào đáng tiếc như Đỗ Ngân Thương tại Olympic Bắc Kinh”. Ngay lập tức, nghi án doping của Hoàng Anh Tuấn xuất hiện. Đau hơn, khi chính ông Phượng đang là người có chuyên môn và quyền hạn lớn nhất trong lĩnh vực y học thể thao, trong đó có doping.

 

 "Sự cố" Hoàng Anh Tuấn đã bị giấu kín đến phút chót ?
 
Điều đáng nói, liệu ông Phượng có biết thông tin Tuấn bị nghi ngờ sử dụng doping kể từ khi Liên đoàn cử tạ thế giới gửi thông báo cho Liên đoàn cử tạ Việt Nam, Tổng cục TDTT hay không? Hay là chính ông cũng bị người trong cuộc em nhẹ?

 

Cũng bởi quá “sốc”, ngay khi chuyện của Tuấn được báo chí Việt Nam “mờ mờ” hiểu ra thì cũng là lúc, số điện thoại của các lãnh đạo đoàn TTVN, trong đó có ông Phượng và Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng luôn trong tình trạng “không liên lạc được”.

 

Nhiều người tự đặt câu hỏi, vì sao những người có trách nhiệm lại giấu biệt những thông tin “động trời” như thế trong một thời gian dài như vậy? Phải chăng họ sợ thừa nhận việc buông lỏng quản lý về việc sử dụng thuốc bừa bãi của VĐV trong thời gian qua?

 

Với Hoàng Anh Tuấn, ngay sau thất bại ê chề tại SEA Games 25, lực sĩ này đã có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, trước lời khuyên của các thầy và bè bạn, Tuấn quyết định làm lại từ đầu để chuộc lại lỗi lầm. Cùng với quyết tâm cao của bản thân lực sĩ quê Bắc Ninh này, ngành thể thao đã có sự đầu tư một cách đặc biệt nhất khi đưa Tuấn sang Trung Quốc tập huấn ngay từ đầu năm.

 

Thế nhưng sau gần 1 năm với bao kinh phí đầu tư với mục tiêu có huy chương tại ASIAD 16, Anh Tuấn lại không thể góp mặt bởi một lý do rất “sốc”. Sự việc cụ thể vẫn chưa được làm rõ, nhưng chắc chắn sau “sự cố” này sự nghiệp với Hoàng Anh Tuấn gần như đã chấm hết. Chính Anh Tuấn đã đánh dấu chấm hết với niềm tin của người hâm mộ Việt Nam.
 
 
                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục