HLV Calisto yêu cầu Đình Đồng và các hậu vệ Olympic VN 
chơi tập trung như trận gặp Olympic Iran

HLV Calisto yêu cầu Đình Đồng và các hậu vệ Olympic VN chơi tập trung như trận gặp Olympic Iran

Khó lòng đọ sức nên Olympic VN sẽ tận dụng sở trường đá phối hợp nhóm nhỏ để đối phó với các tuyển thủ vừa dự World Cup 2010 của Triều Tiên

 

Cuộc phiêu lưu của Olympic VN ở Á vận hội 16 sẽ bước vào thử thách khắc nghiệt nhất khi phải chạm trán ứng viên vô địch Olympic CHDCND Triều Tiên ở vòng 1/8 diễn ra chiều 16-11 trên SVĐ Nguyệt Tú.

 
Ở vòng bảng, CHDCND Triều Tiên là một trong hai đội tạo ấn tượng mạnh nhất khi toàn thắng. Với 10 gương mặt dự VCK World Cup 2010, trong đó có 5 người đá chính ở trận gặp Brazil (thua 1-2) như hậu vệ Ri Jun Il, tiền vệ Pak Nam Chol hay tiền đạo Kim Kum Il..., CHDCND Triều Tiên đánh bại đối thủ láng giềng Hàn Quốc 1-0 trong ngày mở màn trước khi đè bẹp Palestine và Jordan cùng với tỉ số 3-0.
 
Sau khi kết thúc vòng bảng, cùng với Olympic Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên được nhận định là hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
 
 
HLV Calisto yêu cầu Đình Đồng và các hậu vệ Olympic VN
chơi tập trung như trận gặp Olympic Iran. Ảnh: Hải Anh


Vì thế, hy vọng tạo nên bất ngờ của Olympic VN không nhiều. Cách đây chưa lâu, người hâm mộ VN từng chứng kiến U21 CHDCND Triều Tiên có tăng cường vài tuyển thủ quốc gia đã hòa 1 và thắng 1 trước tuyển VN giàu kinh nghiệm trong vòng một tháng ở Cúp Thăng Long – Hà Nội và Cúp VFF.
 
Lần này, lực lượng của Triều Tiên mạnh hơn rất nhiều. Trong hai buổi tập chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 1/8, không khí tập luyện của thầy trò HLV Calisto khá lạc quan, không ai đặt nặng chuyện thắng bại để tránh gây áp lực khi bước vào cuộc chạm trán không cân sức.
 
Sau buổi tập chiến thuật sáng 15-11 trên sân bóng của Trường Đại học Trung Sơn, HLV Calisto cho biết toàn đội đã phân tích rất kỹ lối đá của Triều Tiên. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đánh giá: “CHDCND Triều Tiên mạnh toàn diện, đặc biệt rất nguy hiểm khi tấn công biên. Vì vậy, ban huấn luyện đã xác định các cầu thủ không được đua sức với đội bạn mà cố gắng phát huy sở trường phối hợp nhóm. Tôi hy vọng hàng thủ sẽ thi đấu tập trung như trận gặp Olympic Iran, đồng thời hàng công cố gắng tận dụng tốt những tình huống phản công nhanh. Vào đến vòng 1/8 đã là thành công của Olympic VN nên chúng tôi chỉ yêu cầu các cầu thủ chiến đấu hết mình vì danh dự, màu cờ sắc áo”.
 
Sự vắng mặt của tiền vệ Đức Thiện (chấn thương), Đình Tùng và Ngọc Điểu (thẻ phạt) là thiệt thòi lớn cho Olympic VN trước trận quyết đấu. Tuy nhiên, HLV Calisto tin tưởng Thành Lương, Thanh Hưng và Trọng Hoàng sẽ giúp Olympic VN tạo được bất ngờ lớn nhất ở vòng 1/8 hoặc chí ít cũng giúp đội nhà chia tay giải trong thế ngẩng cao đầu.
 
 
 
                                                                                  Theo NLĐ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục