Bài biểu diễn của Mạnh Quyền mang về tấm HC đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Bài biểu diễn của Mạnh Quyền mang về tấm HC đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Á vận hội, VĐV nước chủ nhà vẫn tiếp tục chiến thắng áp đảo ở hầu hết các nội dung để nâng tổng số HCV lên con số 37. Chiều nay, đoàn Việt Nam cũng gia nhập tốp có huy chương bằng tấm HCĐ môn Wushu…

 

Tính riêng ngày thi đấu 14/11 (đến 22 giờ), đoàn VĐV Trung Quốc đã giành được thêm 18 HCV. Trong số này, các VĐV môn Dance Sport đóng góp đến 4 tấm HCV.  Những tấm HCV còn lại lần lượt thuộc về wushu, bơi lội, đẩy tạ, xe đạp tính giờ… Đến hết ngày thi đấu thứ 2, đoàn VĐV nước chủ nhà đã tỏ ra vượt trội khi nâng tổng số huy chương giành được lên 37 HCV, 14 HCB, 12 HCĐ.

 

Mặc dù để Trung Quốc bỏ cách khá xa, nhưng đoàn VĐV Hàn Quốc cũng cho thấy những bước tiến bộ vượt bậc, khi giành thêm đến 9 HCV trong ngày thi đấu 14/11, qua đó nâng tổng số huy chương giành được trên bảng xếp hạng lên con số 13 HCV, 10 HCB, 12 HCĐ. Hôm nay, thể thao Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh ở môn Bắn súng, khi giành được tới 4 HCV.

 

Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Nhật Bản với tổng số 8 HCV, 20 HCB, 14 HCĐ. Những vị trí tiếp theo trong top 10 đoàn dẫn đầu lần lượt thuộc về Hồng Kông - Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan - Trung Quốc, Ma Cao - Trung Quốc, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Kazakhstan.

 

Sau 2 ngày thi đấu, chiều nay (14/11) đoàn Việt Nam cũng đã gia nhập vào nhóm những đoàn đã giành được huy chương, nhờ tấm HCĐ mà võ sỹ Nguyễn Mạnh Quyền giành được ở nội dung biểu diễn môn Wushu. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 19/45 quốc gia và vùng lãnh thổ thi đấu tại ASIAD 16.

 

Thành tích mà Nguyễn Mạnh Quyền giành được sẽ tạo ra bước đệm mạnh mẽ về mặt tâm lý, giúp các đồng đội tiếp tục thi đấu thành công hơn trong những ngày tiếp theo tại Á vận hội.

 

Cũng trong ngày hôm nay, một số VĐV của đoàn Việt Nam tiếp tục bước vào thi đấu nhưng không giành được kết quả như ý. Bộ 3 xạ thủ được kỳ vọng sẽ giành huy chương là Quốc Cường, Xuân Vinh, Mạnh Tường đều không thể giành quyền lọt vào phần thi chung kết nội dung 10m súng hơi nam.

 

Đội tuyển TDDC với bộ đôi Phan Hà Thanh - Đỗ Thị Ngân Thương thi đấu vòng loại khá tốt, nhưng không thể tạo ra bất ngờ ở lượt thi đấu chung kết. Ở môn Bơi lội, “kình ngư” Hữu Việt cũng không vượt qua vòng loại 50m ếch nam, các VĐV môn Judo cũng khởi đầu không thực sự thuận lợi.

 

Trong ngày thi đấu 15/11, rất có thể “cơn hạn” HCV của đoàn Việt Nam sẽ được giải tỏa khi một số môn thể thao thuộc nhóm hy vọng “vàng” sẽ bước vào thi đấu như: Billiards & Snooker, Judo, Bắn súng, Cờ vua.
 

Bảng xếp hạng HC ASIAD 16

(Tính đến ngày 14/11)

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

37

14

12

63

2

Hàn Quốc

13

10

12

35

3

Nhật Bản

8

20

14

43

4

Hong Kong (Trung Quốc)

2

2

12

6

5

Ấn Độ

1

3

2

6

6

Đài Loan (Trung Quốc)

1

2

6

9

7

Ma Cao (Trung Quốc)

1

0

0

1

8

Uzbekistan

0

3

3

6

9

CHDCND Triều Tiên

0

3

2

5

10

Kazakhstan

0

1

6

7

 

19

Việt Nam

0

0

1

1

 
 
                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục