Trong ngày thi đấu hôm qua 16-11, đoàn Việt Nam tiếp tục giành thêm hai HCB và bốn HCÐ, nâng tổng số huy chương đã có sau bốn ngày thi đấu lên bốn HCB và bảy HCÐ.

 

Ở trận thi đấu thứ chín nội dung cá nhân nam môn cờ vua ASIAD 16 chiều qua, đại kiện tướng Lê Quang Liêm, niềm hy vọng của cờ vua Việt Nam mặc  dù bằng  điểm với kỳ thủ Rút-xtam Ca-xim-da-nốp của U-dơ-bê-ki-xtan nhưng đã phải nhường chức vô địch khi thua Rút-xtam về hệ số và chỉ đứng ở vị trí thứ nhì, đoạt HCB. Trong sáu trận đầu ở những ngày thi đấu trước, Liêm luôn luôn ở vị trí dẫn đầu và có năm trận thắng liên tiếp cùng một trận hòa, được 5,5 điểm. Ở trận thứ bảy, Lê Quang Liêm để thua Rút-xtam và tụt xuống đứng thứ hai với số điểm ít hơn kỳ thủ này 0,5 điểm. Lượt trận áp chót cả Liêm và Rút-xtam đều thắng các đối thủ mạnh trong nhóm dẫn đầu. Liêm được 7,5 điểm khi tiếp tục thắng hai kỳ thủ của Ấn Ðộ và In-đô-nê-xi-a, có bảy trận thắng, hòa một trận và thua một trận, bằng số điểm của Rút-xtam. Tuy nhiên, đối thủ của anh lại không có trận thua nào, thắng sáu và hòa ba trận, hơn Liêm về hệ số phụ, vừa đủ để đoạt HCV. Ðoạt HCÐ ở nội dung này là kỳ thủ nước chủ nhà Trung Quốc Bu Xiangzhi, được 6,5 điểm. Kỳ thủ của Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ xếp hạng 11 với 5,5 điểm, với năm trận thắng, một hòa và ba thua.

* U-su tiếp tục là môn mang lại huy chương cho Ðoàn thể thao Việt Nam. Trong ngày thi đấu hôm qua, võ sĩ u-su  Nguyễn Thanh Tùng đã tiếp tục giành Huy chương bạc thứ ba cho thể thao nước nhà tại ASIAD 16 ở nội dung biểu diễn. Trong bài thi Thái cực kiếm buổi sáng, Thanh Tùng đạt 8,67 điểm, xếp sau võ sĩ Trung Quốc đạt 9,9 điểm. Ở bài thi Thái cực quyền vào buổi chiều, Tùng được 9,65 điểm, đạt tổng số điểm trong cả hai bài thi là 19,32 điểm, xếp thứ hai và giành Huy chương bạc.

* Ở nội dung đối kháng của môn u-su hạng 70 kg, 60 kg nam, võ sĩ Vương Ðình Khánh và Nguyễn Minh Thông của Việt Nam cũng đã giành quyền vào bán kết sau khi thắng hai võ sĩ của Ca-dắc-xtan và Mông Cổ. Vào trận bán kết, gặp đối thủ mạnh người Ma Cao (Trung Quốc) và Kim Jun của Hàn Quốc, cả hai võ sĩ của nước ta là Ðình Khánh và Minh Thông đã chịu thua với tỷ số chung cuộc 1-2; 0-2 và chấp nhận với hai chiếc HCÐ.

* Ở môn bi-a xnốc-cơ, ở nội dung ca-rom ba băng cá nhân nam, cả hai cơ thủ Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ của Việt Nam đều vượt qua tứ kết và giành quyền vào bán kết sau khi thắng được cơ thủ hạt giống số bốn của giải người Hàn Quốc và cơ thủ của Phi-li-pin. Vào trận bán kết buổi tối, cả hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam phải thi đấu với hai đối thủ đều là những tay cơ sừng sỏ Nhật Bản và cùng chịu thua, chấp nhận HCÐ. Cơ thủ Lý Thế Vinh đã gặp tay cơ số 1 của giải ASIAD 16 là Suzuki Tsuyoshi và đành chịu gác gậy sau một trận đấu căng thẳng với tỷ số thua khá bám đuổi 36-40. Trong khi đó, Dương Anh Vũ cũng thua Kai Joji cách biệt chung cuộc 29-40.

 

                                                                                           Theo ND

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục