Các cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam sẽ

Các cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam sẽ "cháy" hết mình khi giải AFF Suzuki Cup 2010 diễn ra

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2010 diễn ra từ ngày 1 đến 29/12 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp toàn bộ 18 trận đấu trên hệ thống kênh sóng VTV2 và VTV6 sau khi được công ty Dentsu Alpha cung cấp bản quyền phát sóng.

 

Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam cũng sẽ tiến hành các chương trình bình luận trước, trong và sau mỗi trận đấu, thực hiện những bản tin trực tiếp với tiêu đề "Nhật ký AFF Suzuki Cup 2010" nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về các đội tuyển đến đông đảo khán giả trên các bản tin thể thao hàng ngày như 24/7 và 360 độ Thể thao, đồng thời sản xuất tín hiệu quốc tế SDI với định dạng 16:9 để cung cấp cho tất cả các đài truyền hình trong khu vực và trên thế giới có bản quyền phát sóng giải đấu này.

Về vấn đề tiếp, phát sóng trong nước, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, hầu hết các đài phát thanh-truyền hình địa phương đã đăng ký truyền dẫn nguyên vẹn toàn bộ chương trình.

"Tuy nhiên, các hệ thống truyền thông mới như MobileTV, InternetTV, IPTV... không được phép tiếp phát sóng chương trình AFF Suzuki Cup 2010, bởi lẽ Đài Truyền hình Việt Nam chỉ mua bản quyền phát sóng trên truyền hình mặt đất miễn phí. Nếu các đơn vị kinh doanh viễn thông đưa các chương trình về AFF Suzuki Cup 2010 lên hệ thống của mình là vi phạm về bản quyền và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật," bà Đỗ Thị Lan Hương, Phó Giám đốc trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình của VTV nói.

Năm 2010, Việt Nam và Indonesia là hai nước đồng chủ nhà của giải đấu AFF Suzuki Cup. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sân vận động Hàng Đẫy là hai địa điểm diễn ra các trận đấu vòng loại bảng B với sự góp mặt của 4 đội tuyển bóng đá Singapore, Philippines, Myanmar, Việt Nam.

Lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam như sau: gặp Myanmar vào ngày 2/12; tiếp Philippines vào ngày 5/12 và  gặp Singapore vào ngày 8/12./.

 

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục