Premier League đang cho thấy tính khốc liệt vốn có khi khoảng cách giữa đội đầu bảng Chelsea với kẻ xếp thứ 4 Man City chỉ là 3 điểm. Và ở vòng này, mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho các “đại gia” khi họ đều phải chạm trán với những đối thủ khó chơi...

 

MU vẫn đang duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa, và quan trọng hơn, ngôi sao số một của “Quỷ đỏ” Wayne Rooney đã chính thức trở lại. Pha lập công từ chấm penalty mang về chiến thắng tối thiểu cho MU trong chuyến hành quân đến Ibrox của Rangers tại Champions League ít nhiều đã mang đến sự tự tin cho “gã Shrek” và khi đó, mọi đối thủ của MU hãy coi chừng chân sút từng ghi đến 32 bàn ở mùa giải năm ngoái này.

 

     

                          Sự tự tin đang dần trở lại với Rooney và MU
 

 

Tiếp tục được thi đấu trên thánh địa Old Trafford, MU chẳng có lí do gì để mà e ngại trước các vị khách Blackburn. Bởi tại đây, đoàn quân của Sir Alex đã 6 lần liên tiếp “bẻ gai” đội bóng có biệt danh là “hoa hồng” này.

 

Hơn nữa, MU chắc chắn sẽ vào cuộc với quyết tâm chiến thắng rất cao bởi nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu này, thầy trò Sir Alex sẽ tạm thời vượt qua Chelsea, đội sẽ thi đấu sau đó 1 ngày, để chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

 

Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước “tí hon” Zilina ở Champions League hồi giữa tuần thì ra vẫn rất có ý nghĩa với Chelsea vào lúc này. Hơn lúc nào hết, The Blues cần một chiến thắng để tạo một cú hích tinh thần cho chặng đường phía trước, đặc biệt là sau khi các nhà ĐKVĐ đã thua đến 3 trên 4 trận gần nhất ở Premier League.

 

2 trận thua liên tiếp trước Sunderland và Birmingham đã khiến Carlo Ancelotti và các học trò không còn giữ được ngôi vị độc tôn khi họ đã bị MU cân bằng về mặt điểm số. Bởi thế, nếu không nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, Chelsea chắc chắn sẽ bị “đá văng” khỏi ngôi đầu mà họ đã nắm giữ suốt thời gian qua. 

 

Chuyến làm khách tại St James Park của Newcastle tiềm ẩn không ít “hiểm họa” với Chelsea. Mặc dù “chích chòe” vừa phải trải qua một tuần ác mộng với trận thua tan nát 1-5 trước Bolton nhưng nên nhớ rằng trước đó, Arsenal ở vòng 11 và cả chính Chelsea tại Carling Cup đã từng bị Chris Hughton cùng các học trò đánh bại.

 

Trận đấu muộn nhất của vòng này sẽ chứng kiến cuộc đọ sức cực kì đáng chú ý giữa Tottenham và Liverpool trên sân White Hark Lane. “Gà trống” vẫn đang “bay cao” sau cú lội ngược dòng ấn tượng trước hàng xóm Arsenal ngay tại Emirates cùng màn “hủy diệt” Bremen để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out ở Champions League.

 

Trong khi đó, phong độ của Liverpool vẫn cứ lên xuống thất thường suốt từ đầu mùa giải đến giờ. Họ có thể thua cả những đối thủ làng nhàng như Blackpool nhưng lại nhanh chóng đè bẹp cả Chelsea hay Napoli sau đó. Chiến thắng 3 sao trước West Ham cũng chỉ đến sau trận thua khó hiểu 0-2 tại Britannia của Stoke có 1 tuần.

 

Các “pháo thủ” Arsenal sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn khi phải đến làm khách tại Villa Park, nơi mà cả MU và Chelsea may mắn lắm mới ra về với 1 điểm. Trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin vì 2 thất bại cay đắng liên tiếp trước Spurs và Braga, Arsenal lại mất thêm thủ quân Fabregas 3 tuần vì chấn thương gân khoeo, xem ra chuỗi ngày buồn của Arsene Wenger và các học trò vẫn sẽ còn tiếp diễn.

 

Vòng 15 Premier League

Ngày 27/11

19h45

Aston Villa- Arsenal

22h

Fulham - Birmingham

Bolton - Blackpool

MU – Blackburn

Everton – West Brom

Stoke – Man City

West Ham – Wigan

Wolves - Sunderland

Ngày 28/11

20h30

Newcastle - Chelsea

23h

Tottenham - Liverpool

 

“Gã nhà giàu” Man City lẫn Roberto Mancini đều đã có thể nở nụ cười sau màn “vùi dập” Fulham ở vòng trước. Chiến thắng không chỉ giúp Man City áp sát nhóm “tam đại gia” và còn giúp ông thầy Mancio giữ chắc chiếc ghế. Và ở vòng này, thử thách mang tên Stoke City sẽ là bài test độ ổn định của Man City hơn là sức mạnh thực sự của họ.

 

Bao lâu nay, vấn đề lớn nhất của Man “xanh” vẫn là thái độ thi đấu cùng phong độ của các ngôi sao nổi tiếng “đỏng đảnh”, mà Tevez là minh chứng điển hình. Hôm nào Tevez hưng phấn, thể nào The Citizens cũng thắng, mà thậm chí là thắng đậm, còn nếu không may “Apache” tịt ngòi, mọi chuyện thường quay ngoắt 180 độ với Man City.

 

2 “kẻ khốn khổ” là West Ham và Wigan sẽ so tài với nhau trong trận đấu tại Upton Park. Cái điệp khúc thua, thua và thua vẫn đang được đội chủ nhà lẫn các vị khách “diễn tập” đều đều bởi thế, chẳng lạ gì khi vị trí hiện nay của họ là nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.

 

Ở một số cuộc đối đầu đáng chú ý khác, Everton sẽ tiếp các vị khách West  Brom trên sân nhà Goodison Park. Cùng lúc đó,  Bolton tràn trề cơ hội giành 3 điểm khi chỉ phải đụng độ Blackpool trong khi Birmingham sau chiến thắng oanh liệt trước Chelsea sẽ hành quân đến Craven Cottage để chạm trán với đội chủ nhà Fulham. Trận đấu còn lại của vòng 15 sẽ là cuộc so tài giữa Wolves và Sunderland.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

28

14

9

1

4

28:9

2

Manchester United

28

14

7

7

0

28:15

3

FC Arsenal

26

14

8

2

4

28:15

4

Manchester City

25

14

7

4

3

19:11

5

Bolton Wanderers

22

14

5

7

2

26:20

6

Tottenham Hotspur

22

14

6

4

4

21:19

7

AFC Sunderland

20

13

4

8

2

17:15

8

Stoke City

19

14

6

1

7

18:18

9

FC Liverpool

19

14

5

4

5

16:17

10

Newcastle United

18

14

5

3

6

22:21

11

Blackburn Rovers

18

14

5

3

6

17:18

12

FC Blackpool

18

14

5

3

6

21:27

13

Aston Villa

17

14

4

5

5

15:20

14

FC Everton

16

13

4

6

4

16:15

15

Birmingham City

16

14

3

7

4

15:17

16

West Bromwich

16

14

4

4

6

16:25

17

FC Fulham

14

14

2

8

4

14:17

18

Wigan Athletic

14

14

3

5

6

10:23

19

Wolverhampton

9

14

2

3

9

14:25

20

West Ham United

9

14

1

6

7

11:25

 

 

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục