Những thành viên của HN.T&T nói rằng đến thời điểm này thì cái việc "không có tướng" là không thể chấp nhận được nữa. Lý do là vào tháng 1 năm 2011 (nghĩa là chỉ 2 tháng tới), V.League sẽ khai mạc, vì vậy đây là giai đoạn chuẩn bị vô cùng quan trọng của tất cả các đội bóng. Và lẽ dĩ nhiên trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này, một đội bóng mà "không có tướng" sẽ rơi vào cảnh loạng choạng thế nào là điều khỏi nói, ai cũng hiểu.
HN.T&T đang cần ông Phan Thanh Hùng hơn bao giờ hết. Nhưng ngược lại, ở ĐTVN, Calisto cũng đang cần ông Hùng bao giờ hết. Trong công việc, ông Hùng luôn có những hỗ trợ hữu ích cho ông "Tô". Ông Hùng hiểu ông "Tô" đến mức trong trận đấu Việt Nam - Malaysia ở vòng loại AFF Cup 2008, khi ông "Tô" phải nhận thẻ đỏ rời sân thì ông Hùng đã chỉ đạo ĐT theo đúng phong cách của ông "Tô" (chính ông Hùng thừa nhận như vậy). Mà không chỉ giúp việc hữu hiệu cho ông "Tô", ông Hùng còn là một người bạn luôn chia sẻ mọi vui buồn, cuộc sống với ông "Tô".
Hôm nay, ĐTVN sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh sau 2 ngày được xả trại, nghỉ ngơi. HLV Calisto cho rằng mặc dù đấy chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng lại có một ý nghĩa rất quan trọng để ông khớp nối đội hình, đặc biệt là trong bối cảnh ĐTVN đón nhận hàng loạt nhân tố mới đến từ ĐT Olympic. Sau trận đấu này, ĐTVN sẽ trở về Hà Nội và tiếp tục có một trận đấu giao hữu nữa với một CLB trong nước. |
Có một chi tiết về 2 người bạn này mà không mấy người được biết. Đó là trước trận đấu Việt Nam - Malaysia ở AFF Cup 2008, một trận đấu có ý nghĩa quyết định sống còn với ĐTVN thì ông "Tô" đã rơi vào trạng thái hết sức căng thẳng. Chiều hôm ấy, ông liền gọi ông Hùng lên tầng thượng của khách sạn Roay Phuket Citi (Thái Lan) - nơi ĐT Việt Nam đóng quân để nói về một khả năng xấu nhất có thể xảy ra: ĐTVN thua trận, và hành trình AFF Cup chính thức kết thúc. Lúc ấy - cái lúc yếu đuối đến bất ngờ, ông "Tô" đã nhận được những chia sẻ hết sức tình cảm của ông Hùng. Và theo lời kể của Calisto sau này thì nhờ thế mà ông đã thấy nhẹ nhõm, vững tin hơn rất nhiều.
Nói lại tất cả những chuyện trên đây để thấy rằng, với cá nhân ông Calisto và với ĐTVN nói chung thì ông Phan Thanh Hùng là người có giá trị như thế nào. Và bởi vậy, trong quá trình dự AFF Cup 2010 tới đây, nếu quả đúng là ĐTVN thiếu ông Hùng thì đấy sẽ là một sự thiếu sót đặc biệt nghiêm trọng.
Sự thiếu sót mà không loại trừ vì nó, sức mạnh của ĐTVN sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.