Sáng 29-11, tuyển VN chính thức chia tay hậu vệ Đào Văn Phong do chấn thương cổ chân của anh không kịp bình phục trước AFF Suzuki Cup. Gác lại nỗi buồn hai lần vô duyên với tuyển quốc gia, Văn Phong đã bay thẳng vào TPHCM để tái khám trước khi trở về Nha Trang tiến hành thủ tục xin thanh lý hợp đồng với CLB K. Khánh Hòa.

Tiếp sau Văn Phong, sẽ còn 3 gương mặt nữa phải nói lời chia tay tuyển VN ngay sau buổi tập chiều nay, 30-11. Mọi dự đoán về những người bị loại tiếp theo nghiêng về hậu vệ Đình Luật, tiền vệ Ngọc Điểu và lão tướng Duy Quang. Tuy nhiên, với tính cách của HLV Calisto, khả năng gây bất ngờ khi gút danh sách 22 cầu thủ cuối cùng dự AFF Suzuki Cup (đăng ký thi đấu 20 người) hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngọc Điểu (phải) sẽ có tên trong danh sách tuyển VN? Ảnh: Hải Anh

 
Ở Á vận hội 16, Ngọc Điểu là gương mặt để lại ấn tượng nơi tuyến giữa của Olympic VN. Vẫn có những sai sót do thiếu kinh nghiệm quốc tế nhưng bù lại Ngọc Điểu có ưu thế sức trẻ cùng khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Nếu tiền vệ người Khánh Hòa này được HLV Calisto giữ lại thì cũng không có gì bất ngờ.
 
Trong khi đó, Duy Quang và Đình Luật tuy có mặt ở tuyển VN từ những ngày đầu tập trung nhưng ở vị trí có quá nhiều sự cạnh tranh, cơ hội để cả hai trụ lại tuyển VN được xem là thấp nhất. Duy Quang đã luống tuổi. Ngay cả những người trẻ tuổi hơn như Tài Em hay Minh Phương còn phải thay nhau đóng vai “quân xanh” thì cơ hội dự AFF Cup của lão tướng đang khoác áo HAGL này rất mong manh. Tương tự, Đình Luật không thể sánh bằng các hậu vệ biên như Quang Thanh, Việt Cường hay Đình Đồng nên sẽ rất bất ngờ nếu cầu thủ gốc Nghệ này trụ lại được.
 
Chậm nhất ngày 1-12, tuyển VN sẽ nộp danh sách chính thức cho BTC AFF Suzuki Cup 2010. Tuy nhiên, theo các cầu thủ, HLV Calisto muốn toàn đội ổn định tâm lý nên trong ngày hôm nay sẽ gút lại danh sách “trúng tuyển”.
 

Trong buổi tập chiều 29-11, Quang Thanh bị chấn thương cổ chân vì mặt sân xấu.

                                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục