Dù kết quả thi đấu cuối cùng của đoàn chủ nhà có ra sao thì với sự chuẩn bị chu đáo, Giải Cờ vua quốc tế HDBank được xem là quân cờ khai cuộc tiên phong của làng thể thao VN năm 2011 khi khởi tranh từ ngày 4 đến 9-1-2011 tại khách sạn Rex (TPHCM).

So với mức thưởng của các giải đấu mang tầm cỡ thế giới, có lẽ số tiền thưởng do HDBank tài trợ còn ở mức khiêm tốn. Nhưng so với các giải khu vực châu Á, tổng tiền thưởng 25.000 USD tại Giải HDBank 2011 là nỗ lực không nhỏ của nhà tài trợ và các đơn vị tổ chức.
 
Chính từ mức thưởng hấp dẫn này, giải đã thu hút khá nhiều các kỳ thủ đẳng cấp đến từ các quốc gia có sức cờ mạnh như Ấn Độ, Trung Quốc, Ukraine, Indonesia, Philippines...
 
Trong số này, đáng lưu ý các đại kiện tướng (ĐKT) nam Yu Yanangyi, Zhao Jun (Trung Quốc), Laylo Darwin (Philippines). Về nữ, ngoài các kỳ thủ  Trung Quốc còn có Sukanda Irine Kharisma (Indonesia), người có hệ số Elo 2.382, đang là kỳ thủ số 1 Đông Nam Á.
 
Với đoàn chủ nhà, kỳ thủ Lê Quang Liêm không những sẽ có mặt mà còn được xếp vào hạt giống số 1. Sát cánh với anh còn có các ĐKT Cao Sang, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải.
 
 

Kỳ thủ Lê Quang Liêm sẽ có tháng 1 đầy bận rộn



Trong khi đó, với thành tích tốt tại Giải Vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc vào tháng 12 – 2010, các kỳ thủ nữ Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lê Thị Thanh Tú đều có mặt tại giải đấu lần này.
 
Ông Đặng Tất Thắng, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ VN, cho biết giải không chỉ là dịp cọ xát quý giá cho các kỳ thủ VN mà còn là cơ hội nâng tầm uy tín cho làng cờ VN khi được FIDE (Liên đoàn Cờ quốc tế) công nhận là giải đấu trong hệ thống thường niên của tổ chức này.
 
Sau khi tham dự giải này, ngày 12-1-2011, ĐKT Lê Quang Liêm sẽ sang Hà Lan dự giải đấu do nước sở tại mời đích danh. Tiếp sau đó, anh sẽ sang Nga bảo vệ chức vô địch Giải Aeroflot vào ngày 5-2 (mùng 3 Tết).
 
                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục