Các đối thủ của Rafael Nadal sẽ phải cầu nguyện để chàng trai này vẫn bị ảnh hưởng bởi căn bệnh cúm khi giải Australia Open khai mạc trong tháng này, bằng không thì tay vợt người Tây Ban Nha sẽ không thể đánh bại tại Melbourne.

 

Đó là nhận định của John McEnroe, cựu vận động viên từng bảy lần đoạt chức vô địch Grand Slam. Tuần trước, Nadal đã bị lên cơn sốt tại Doha (Qatar), khiến dư luận lo ngại rằng hy vọng của tay vợt 24 tuổi này về việc trở thành người đầu tiên sau Rod Laver kể từ năm 1969 giành toàn bộ bốn giải Grand Slam với việc đoạt chức vô địch tại Melbourne có thể bị tiêu tan.

Tuy nhiên, Nadal đang tập luyện bình thường trong tuần này và McEnroe dự đoán tay vợt này sẽ khẳng định phong độ vượt trội vào thời điểm hiện nay, bất chấp phong độ chói sáng đầu mùa giải của đại kình địch Roger Federer.

Phát biểu trên mạng ATP Champions Tour, McEnroe khẳng định: "Tôi sẽ lựa chọn Nadal tại Australia bởi vì anh ta sẽ khó bị đánh bại hơn nhiều trong những trận đấu kéo dài. Tôi sẽ rất thích được chứng kiến một tay vợt như Juan Martin Del Potro hoặc một trong những vận động viên khác như Novak Djokovic hoặc Andy Murray vươn lên, tạo ra một đối trọng đáng kể và đoạt một số danh hiệu. Điều này là rất quan trọng đối với bộ môn tennis, nhưng Nadal là người có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất, xếp trên cả Federer."

Năm 2009, Nadal đã đoạt chức vô địch Australian Open và giành tổng cộng ba trong bốn giải Grand Slam mà anh tham dự trong năm 2010. Đến nay, Nadal đã chín lần bước lên ngôi cao nhất, trong khi "tàu tốc hành" Roger Federer đoạt 16 chức vô địch và nhiều người dự đoán rằng sẽ đến một ngày Nadal sẽ xô đổ kỷ lục của tay vợt người Thụy Sĩ này.

Stefan Edberg, tay vợt người Thụy Điển từng hai lần vô địch giải Australian mở rộng, cho rằng Australian Open là giải đấu ngoài trời, các vận động viên thi đấu dưới cái nắng nóng oi bức của mùa hè ở Nam bán cầu và Rafa nhiều khả năng giành chức vô địch nhất.

Những gì Nadal làm được trong năm 2010 là không thể tin được và anh đang có cơ hội bắt kịp thành tích của Federer. Trong khi đó, một đồng hương của Edberg là Mats Wilander, tay vợt đã ba lần vô địch Australian Open, đánh giá Nadal vẫn đang hoàn thiện lối chơi của mình.

Theo Wilander, Nadal đang hoàn thiện mình với tư cách là tay vợt số 1 thế giới hơn những gì mà Federer đã làm khi đối thủ kỳ cựu này đạt đến ngôi vị trên. Ông nói: "Federer luôn chơi một thứ quần vợt thông minh, nhưng bạn không bao giờ thực sự thấy anh ấy thay đổi, trong khi Nadal đã thực sự thay đổi lối đánh của mình sau khi bị đánh bại hai lần vào năm ngoái. Do vậy, tôi lựa chọn Nadal cho chức vô địch Australian Open năm nay".

 

                                                                                  Theo TTXVN

 

 


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục