Chiều qua, 16-1, vòng tứ kết Cúp bóng đá quốc gia năm 2011 tiếp tục diễn ra loạt trận cuối. Trên sân Hàng Ðẫy (Hà Nội), trước khoảng một nghìn khán giả, đội Hòa Phát Hà Nội và đội Hoàng Anh Gia Lai đã không phân thắng bại (hòa 0-0) trong thời gian thi đấu chính thức. Ở loạt đá luân lưu 11 m, đội khách Hoàng Anh Gia Lai đã giành thắng lợi sát nút 4-3 để giành quyền đi tiếp. Cùng thời gian, tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đội Sài Gòn Xuân Thành vừa được bổ sung nhiều cầu thủ mạnh đã giành thắng lợi 2-0 trước đội Ðồng Tâm Long An.

 

Trong trận đấu này, đến phút thứ 80, cầu thủ mới gia nhập đội Sài Gòn Xuân Thành là Huỳnh Ke-xli ghi bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà. Gần kết thúc trận đấu, cầu thủ Lê Hải Anh ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng cho đội Sài Gòn Xuân Thành.

Trước đó, vào chiều thứ bảy, một số trận đấu ở vòng 1/8 cũng đã được tổ chức. Tại sân Thiên Trường, đội chủ nhà Nam Ðịnh thua 1-3  trước đội Xi-măng Ninh Bình. Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa hòa 3-3 với đội SHB Ðà Nẵng trong thời gian thi đấu chính thức. Phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền, đội chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa đã giành thắng lợi 4-2. Ở trận đấu diễn ra trên sân Quy Nhơn, đội Becamex Bình Dương đã ghi hai bàn thắng trong 10 phút vào lưới đội chủ nhà Bình Ðịnh để giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Tại sân Thống Nhất, trong trận đấu có hai thẻ đỏ, đội Navibank Sài Gòn bất ngờ giành thắng lợi 2-0 trước đội Hà Nội T&T bằng hai bàn thắng của cầu thủ Ê-đê-nê. Dù lợi thế sân nhà (Vinh), đội Sông Lam Nghệ An phải nhờ vào bàn thắng muộn của tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng ở phút thứ 89 mới có được chiến thắng sát nút 2-1 trước đội BHTS Quảng Nam. Trên sân Cửa Ông, đội Quảng Ninh bại trận 1-2 trước đội Khánh Hòa.

 

                                                                                   Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục