Quang Liêm xuất sắc giành ngôi vô địch ở Aeroflot Open 2011

Quang Liêm xuất sắc giành ngôi vô địch ở Aeroflot Open 2011

Hồi hộp, căng thẳng đến phút chót.. và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, đó là những gì mà khán giả hâm mộ cờ Vua Việt Nam đã trải qua sau vòng đấu thứ 9 - vòng đấu cuối cùng của giải Aeroflot Open 2011.

 
Như Dân trí đã đưa tin, sau ván thứ 7 với cách biệt 1 điểm so với nhóm bám đuổi phía sau, Quang Liêm tràn đầy hy vọng lên ngôi vô địch. Nhưng ở vòng đấu áp chót (vòng 8), do tính sót nước nên Liêm đã để thua một cách đáng tiếc trước GM Cheparinov (2665).
 

Quang Liêm xuất sắc giành ngôi vô địch ở Aeroflot Open 2011

 

Được biết Cheparinov là một trong những người đề ra các biến mới trong nhóm phụ tá của cựu vô địch Thế giới Topalov (Elo 2805).Trận thua này khiến cho cuộc đua giành chiếc vé duy nhất dự giải Dortmund 2011 vào giữa tháng 7 năm nay càng trở nên kịch tích đến vòng cuối cùng.

 

Có đến 5 cặp ở 5 bàn khác nhau đều có cơ hội vô địch, trong đó 3 cặp đấu được chú ý nhất, quyết định đến ngôi vô địch gồm: Liêm (6 điểm) gặp Rauf Mamedov (Azerbaijan, 5,5 đ);  Chepariov (Bulgaria, 6 điểm) gặp Vitiugov Nikita (Nga, 5,5 đ); và  Khismatullin (Nga, 5,5 đ) gặp Rodshtein Maxim (Israel, 5,5 đ).

 

Tại giải này, nếu như 2 kỳ thủ bằng điểm nhau thì sẽ xét lần lượt đến 2 chỉ số phụ: số ván cầm quân đen thắng và hệ số Elo trung bình của các kỳ thủ đã gặp. Trong nhóm  cạnh tranh đến chức vô địch thì chỉ có Khismatullin là có chỉ số phụ (tính Elo trung bình các kỳ thủ mà Khismatullin  đã gặp) cao hơn Liêm.

 

Ván cuối cùng gặp Rauf Mamedov (2660), Liêm đi hậu, quyết định chọn khai cuộc sicilia – một kiểu khai cuộc với nhiều biến phức tạp nhằm giúp Liêm quan sát các bàn bên cạnh để có những phương án thích hợp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Liêm quyết định bắt tay hòa với Mamedov sau 36 nước. Đúng như nhận định của Liêm, các cặp còn lại đã kết thúc với kết quả: Vitiugov Nikita 1-0 Chepariov; Khismatullin 1-2 Rodshtein Maxim.

 

Với 6,5/9 điểm có được, Liêm chính thức vô địch giải Aeroflot Open 2011 và là kỳ thủ đầu tiên trong lịch sử giải này bảo vệ thành công chức vô địch (từ khi giải diễn ra lần đầu năm 2002). Từ Nga, HLV Lâm Minh Châu cho hay: “chiến thắng này của Liêm hoàn toàn xứng đáng vì Liêm gặp toàn cao thủ và thi đấu hết mình. Nếu cẩn thận hơn, em đã sớm vô địch trước một vòng đấu rồi”.

 

Ngoài số tiền thưởng hơn 12.000 Euro (theo quy định của giải, người cùng điểm phải chia đều giải thưởng) & một giấy thông hành đến giải Dortmund 2011, hệ số Elo của Liêm sau giải cũng được cải thiện đáng kể (+17.6), nâng Elo hiện thời lên khoảng 2689 điểm. Đây là cơ hội rất tốt để Liêm chạm ngưỡng siêu đại kiện tướng (2700).

 

 

                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục