Thắng lợi giòn giã của các chân chạy tại Asiad cũng như SEA Games cho thấy bước lớn mạnh của điền kinh Việt Nam. Thành công đã tạo dựng được là tiền đề để điền kinh Việt Nam hướng đến bước đột phá lớn trong năm 2011 này, đó là giành những suất chính thức đi Olympic 2012.

 

Có tiền sẽ khác

Năm nay, số tiền mà Tổng cục TDTT duyệt chi cho Liên đoàn điền kinh Việt Nam là 120.000 USD. Tăng đến 50% so với năm 2010. Với nguồn kinh phí rủng rỉnh đó, điền kinh Việt Nam sẽ có điều kiện để hỗ trợ tối đa cho những thế mạnh của mình ở tổ cự ly ngắn, tổ cự ly trung bình cũng như 10 môn phối hợp nam.

Vũ Thị Hương sẽ có một năm thi đấu bận rộn.
Vũ Thị Hương sẽ có một năm thi đấu bận rộn.

Nói thẳng ra, phần lớn số tiền đó sẽ dồn cả vào 3 niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam hiện nay là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Vũ Văn Huyện. Trương Thanh Hằng sau kỳ nghỉ Tết sẽ bước ngay vào chương trình tập luyện dài ngày ở địa điểm quen thuộc là Côn Minh (Trung Quốc). Sau đó, có thể Hằng sẽ cùng với HLV Hồ Thị Từ Tâm có thêm một chuyến tập huấn ngắn tại Bhutan. Với Vũ Thị Hương, đầu năm nay cô sẽ tập huấn trong nước dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Đình Minh. Đến tháng 5, Hương sẽ sang Đức tập huấn trong khoảng 3 tháng. Sau đó sẽ dự tranh hàng loạt giải đấu quốc tế khác. Còn “siêu nhân” Vũ Văn Huyện vẫn sẽ gắn bó với chuyên gia Vadim để nâng cao thành tích của mình hơn nữa.

2 suất hay 3 suất

Thông thường ở mỗi cự ly Liên đoàn điền kinh thế giới, IAAF sẽ đưa ra 2 chuẩn A và B cho các VĐV phấn đấu. Đích nhắm lớn nhất của cả Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương trong năm nay là “đạt chuẩn” dự giải VĐTG diễn ra tại Daegu (Hàn Quốc) diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Muốn được tham dự giải đó, họ phải thi đấu tốt tại giải VĐ Châu Á diễn ra tại Kobe, Nhật Bản vào đầu tháng 7. Nếu họ đủ chuẩn dự giải VĐTG thì nghiễm nhiên cũng sẽ đạt chuẩn dự Olympic luôn, vì chuẩn của giải VĐTG bao giờ cũng cao hơn.
Chuẩn B dự giải VĐTG 2011 ở cự ly 100m là 11’38; cự ly 200m là 23’30 - tương đương với thành tích phá kỷ lục quốc gia mới đây của Hương tại ĐH TDTT toàn quốc. Ở cự ly 100m, Hương đã từng đạt thành tích 11’34 tại SEA Games 25. Nếu căn cứ vào đó, thì việc Vũ Thị Hương giành suất thẳng đi Olympic là điều trong tầm tay. Ở nội dung 800m của Trương Thanh Hằng, chuẩn B dự giải VĐTG là 2’01’’30. Tại ASIAD 16 vừa qua, Hằng đã đoạt HCB cự ly này với chỉ 2’00’’91. Vì thế, nếu cứ giữ được thành tích ổn định như thế này, Trương Thanh Hằng sẽ nghiễm nhiên giành suất đi Olympic.

Nhìn chung với sự đầu tư kỹ càng của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thì việc Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương giành 2 suất chính thức đi Olympic năm sau là trong tầm tay. Duy chỉ có trường hợp của Vũ Văn Huyện. Anh đoạt HCĐ tại ASIAD 16 với 7755 điểm. Muốn có suất dự giải VĐTG cũng như Olympic, Huyện cần phấn đấu đạt chuẩn 8000 điểm, nghĩa là anh còn thiếu đến 245 điểm. Thực tế thành tích 7755 điểm của anh đã hơn kỷ lục Đông Nam Á của anh lập ra năm 2009 (7588) đến gần 200 điểm. Vì thế, để Huyện tạo thêm một cú đột phá lớn trong thời gian tới là không hề dễ dàng.

Vũ Văn Huyện vốn mạnh ở những môn chạy nhưng lại hơi yếu ở các môn đẩy tạ, ném đĩa, ném lao... trong 10 môn phối hợp. Nếu giải quyết được những hạn chế đó, Vũ Văn Huyện sẽ có hy vọng lớn giành một suất đi Olympic năm sau bằng vé chính thức hẳn hoi.
Chưa bao giờ điền kinh Việt Nam lại đứng trước cơ hội thể hiện mình ở đấu trường quốc tế rõ ràng đến thế.

Chuẩn VĐV tham dự giải VĐTG tại Daegu, Hàn Quốc 2011

- 100m nữ. Chuẩn A: 11’29. Chuẩn B: 11’38.
- 200m nữ: Chuẩn A: 23’. Chuẩn B: 23’30
- 800m nữ. Chuẩn A: 1’59’’80. Chuẩn B: 2’01’’30
- 1500 nữ. Chuẩn A: 4’05’’90. Chuẩn B: 4’08’’90.
- 10 môn phối hợp nam. Chuẩn A: 8200 điểm. Chuẩn B: 8000 điểm

Các VĐV đạt chuẩn dự giải VĐTG cũng đồng thời đạt chuẩn dự Olympic 2012

 

                                                                          Theo Bao LĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục