Cùng với việc duy trì các hoạt động tập luyện thi đấu cho các hội viên, CLB bóng bàn thành phố còn quan tâm, hướng tới huấn luyện, đào tạo các VĐV trẻ.

Cùng với việc duy trì các hoạt động tập luyện thi đấu cho các hội viên, CLB bóng bàn thành phố còn quan tâm, hướng tới huấn luyện, đào tạo các VĐV trẻ.

(HBĐT - Mới vào những ngày đầu năm mới 2011 nhưng mảng huấn luyện của CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình đã khai xuân được vài buổi rồi. Bên bàn bóng, các VĐV 11, 12 tuổi đang tập một số kỹ thuật mang tính khởi động.

 

Huấn luyện viên gần tuổi 70 Đặng Ngọc Thắng đang chặn đẩy cho các cháu Chi, cháu Chung tập bài đôi công. Mồ hôi ướt đầm khuôn mặt nhưng HLV này vẫn mải mê với công việc. Một người đã có 50 năm cầm vợt bóng bàn nay vẫn là một trong những hội viên tiên phong có nhiều đóng góp vào bước phát triển của CLB bóng bàn thành phố. 

Khi nói về các bước phát triển và trưởng thành của CLB bóng bàn thành phố, anh Nguyễn Văn Xuyên, Chủ nhiệm CLB cho rằng dẫu có nhiều bước thăng trầm nhưng gần 15 năm qua, nơi đây đã, đang là địa chỉ quen thuộc của những người yêu bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Manh nha và hình thành từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước với  tên gọi trước đây như CLB Hữu Nghị (bóng bàn, bóng đá), đến năm 2009, CLB chính thức có quyết định thành lập của UBND thành phố Hoà Bình. CLB đã xây dựng được quy chế hoạt động; 5 thành viên năng động và điều hành các hoạt động có hiệu quả, đúng hướng. Trong đó, CLB hướng tới 2 đích lớn là nơi tập huấn cho các mầm non bóng bàn của thành phố,  là nơi giao lưu, tập luyện hàng ngày của các hội viên. Vì thế, nét đặc thù có tính khu biệt của CLB bóng bàn thành phố là sự đa dạng trong độ tuổi với sự tham gia của hàng chục hội viên có công việc khác nhau. Để phát triển có chiều sâu, CLB đã xây dựng quy chế hoạt động, nội quy nhà thi đấu với sự nhất quán. thống nhất trong toàn hội viên. Duy trì việc tập luyện thường xuyên, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gướng Bác Hồ vĩ đại”, 5 năm lại đây, CLB đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn như: thi đấu nội bộ,  giao lưu bóng bàn trong và ngoài tỉnh; tích cực tham gia các giải bóng bàn của thành phố, của tỉnh. Đồng thời,  CLB còn giữ vai trò nòng cốt, hỗ trợ đắc lực để phòng Văn hoá & thông tin thành phố tổ chức thành công các giải bóng bàn đồng đội, giải các CLB bóng bàn thành phố... một mức độ nào đó, CLB bóng bàn thành phố là địa chỉ đỏ, “ngôi nhà chung” thu hút được những tâm huyết bóng bàn của các hội viên, người hâm mộ trong và ngoài tỉnh. Trong vai trò là “đồng tổ chức”. CLB đã tham mưu, tổ chức được nhiều hoạt động thể thao có ý nghĩa xã hội rộng lớn như: tổ chức các cuộc giao lưu giữa giới bóng bàn thành phố, tỉnh nhà với một số tuyển thủ quốc gia như: Đoàn Kiến Quốc, Nguyễn Nam Hải, thi đấu, giao lưu với các CLB bóng bàn ở Phủ Lý (Nam Hà), Đồng Tâm (Việt Trì-Phú Thọ). Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho các hội viên chính thức, hội viên danh dự, CLB đã tập hợp được khá nhiều tấm lòng với thể thao,  với bóng bàn của các VĐV nghiệp dư của các huyện như Đà Bắc, Lạc Thủy, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Mai Châu...hay của các ngành như Ngân hàng, GD&ĐT… Nhiều ngành đã chọn CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình là điểm tập huấn trước khi đến các giải khu vực hay toàn quốc…Quan tâm và nâng đỡ các tiềm năng bóng bàn trẻ cũng là một trong những hoạt động mà CLB quan tâm  như: tặng quà động viên cho các VĐV trẻ có thành tích tốt tại các giải vô địch, giải trẻ tỉnh, các giải khu vực và Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc.

Cùng với sự quan tâm, đầu tư và định hướng hoạt động của Phòng VH - TT thành phố, CLB đã nhận được sự quan tâm của nhiều ngành, cá nhân và doanh nghiệp trong,  ngoài tỉnh. Cũng vì thế, đến nay, CLB đã có một cơ ngơi khá lý tưởng với 6 bàn bóng đạt chất lượng, phòng tập rộng với hệ thống chiếu sáng bảo đảm cho tập luyện, thi đấu…

  

Luôn hoạt động với phương châm “mở”, “động” và không khép kín nên trình độ chuyên môn của các thế hệ hội viên, VĐV không ngừng được nâng lên. Nhiều hội viên đã chứng tỏ được đẳng cấp khi đoạt các thứ hạng cao ở các giải vô địch, giải trẻ, trung - cao tuổi của tỉnh hay đoạt các giải cao của giải bóng bàn Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Hội CCB. Nhiều VĐV “nhí” của CLB đã đoạt giải cao tại các giải bóng bàn mùa xuân do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức. Trong vòng 5 năm lại đây, các hội viên CLB đã đoạt được huy chương vàng, bạc, đồng tại nhiều giải thường niên của tỉnh, của ngành như: Nguyễn Trung Thành, Ngô Trung Kiên, Nguyễn Văn Nhật, Đinh Quang Linh....Từ bước nâng đỡ ban đầu của “cái nôi” này đã có 5-7 VĐV ở độ tuổi thiếu nhi đã được các CLB thể thao chuyên nghiệp của Quân đội, tập đoàn T & T, Hà Nội tuyển chọn nhằm hướng phát triển thể thao đỉnh cao…

  

Trong khi bóng bàn không còn ở thời “hoàng kim” nhưng CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình vẫn kiên trì hướng đi và duy trì tốt các hoạt động chuyên môn có ý nghĩa. CLB chính là biểu hiện rõ nét nhất của xã hội hóa thể thao, phù hợp với xu thế hiện nay ở tỉnh ta./.

 

                                                                                      Bùi Huy

  

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục