Sau khi đội dẫn đầu SHB Ðà Nẵng bại trận trên sân Vinh, cơ hội vươn lên dẫn đầu đến với các cầu thủ TÐCS Ðồng Tháp khi đến làm khách trên sân của đội Hà Nội ACB toàn thua từ đầu giải

 

Thế nhưng, các cầu thủ Ðồng Tháp đã không thể giành nổi chiến thắng, thậm chí còn bị thua hai bàn, bởi thế ngôi đầu V-League 2011 vẫn nằm trong tay đội SHB Ðà Nẵng. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, đến phút thứ 37 đội chủ nhà Hà Nội ACB có bàn thắng dẫn trước. Từ giữa sân, cầu thủ Quốc Hiền thực hiện pha chuyền chọc khe thuận lợi để đồng đội Lu-cát thoát xuống vòng cấm địa và tung ra cú sút nối hiểm hóc hạ gục thủ môn Tấn Trường, đưa đội Hà Nội ACB vươn lên dẫn trước 1-0. Bị thua trước, các cầu thủ Ðồng Tháp tăng cường tiến công, bởi thế hàng phòng ngự của họ có phần lơi lỏng. Ở phút thứ 59, nhận được đường chuyền của đồng đội trước vòng 16m50, cầu thủ Giô-na-than sút căng, thủ môn Tấn Trường buộc phải đẩy bóng ra, lập tức tiền đạo Lu-cát có mặt kịp thời  sút bồi ấn định tỷ số 2-0. Sau năm trận toàn thua, đội Hà Nội ACB đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa bóng mới. Thua trận đấu này, đội Ðồng Tháp mất ngôi nhì bảng, tụt xuống hạng ba.

Chiều qua, trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), đội Navibank Sài Gòn đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành thắng lợi sát nút 2-1 trước đội Khatoco Khánh Hòa. Mút-ta-pha ghi được bàn thắng đầu tiên đưa đội Khánh Hòa vượt lên dẫn trước ở phút thứ 30. Tuy nhiên, liên tiếp chỉ trong vòng hai phút, Nguyễn Quang Hải và En-đê-nê đã ghi hai bàn giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Có trong tay 11 điểm, đội Navibank Sài Gòn đã nhảy ba bậc vươn lên giữ vị trí nhì bảng xếp hạng.

Mặc dù phải di chuyển tới sân Ninh Bình thi đấu, các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội đã ghi được bàn thắng trước, tuy nhiên họ cũng chỉ có được một điểm sau trận hòa 1-1. Với kết quả này, Hòa Phát Hà Nội đã tụt xuống hạng tư. Tại sân Lạch Tray, đội khách Hoàng Anh Gia Lai đã ghi bàn trước vào lưới đội chủ nhà Vicem Hải Phòng. Thế nhưng, do một cầu thủ bị đuổi ngay đầu hiệp hai, đội Hoàng Anh Gia Lai đã để đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 53 và tỷ số này được giữ hết trận đấu.

Xếp hạng tạm thời: 1. SHB Ðà Nẵng (12 điểm), 2. Navibank Sài Gòn (11 điểm, hiệu số là +2), 3. Ðồng Tháp (11 điểm, hiệu số +1), 4. Hòa Phát Hà Nội (10 điểm, hiệu số +4), 5. Sông Lam Nghệ An (10 điểm, hiệu số +2), 6. Bình Dương (10 điểm, hiệu số 0), 7. Khánh Hòa (9 điểm, hiệu số +1), 8. Hà Nội T&T (9 điểm, hiệu số -1), 9. Hoàng Anh Gia Lai (7 điểm, hiệu số +2), 10. Vicem Hải Phòng (7 điểm, hiệu số -1), 11. Thanh Hóa (7 điểm, hiệu số -2), 12. Ninh Bình (6 điểm), 13. Ðồng Tâm Long An (5 điểm), 14. Hà Nội ACB (3 điểm).

 

                                                                                    Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục