Gần nửa đội tuyển pencak silat bị tiêu chảy khi tham dự giải vô địch châu Á tại Singapore cộng thêm 2 VĐV mắc bệnh thủy đậu, nhưng cuối cùng đội vẫn giành ngôi nhất toàn đoàn với 11 HC vàng, 6 HC bạc và 4 HC đồng.

 

Về đến Việt Nam tối 18/4, nhiều thành viên trong đoàn pencak silat vẫn không khỏi ngạc nhiên về nỗ lực vượt khó của toàn đội. Từng tham dự vài chục giải đấu quốc tế, nhưng các lãnh đạo đoàn vẫn khá bất ngờ trước hàng loạt sự cố đen đủi dồn dập đến với đội.

Đầu tiên là chuyện phòng nghỉ. Dù đã đóng tiền ăn, ở cho BTC giải ở mức 100 USD mỗi người một ngày (gấp đôi so với thông lệ ở các giải đấu châu lục và khu vực), nhưng đội vẫn phải đổi khách sạn đến hai lần.

Chưa kịp an cư để lo chuyện tập luyện, vấn đề ăn uống không hợp khẩu vị lại gây khó cho cả đội. Thay vì được ăn buffet ở khách sạn, BTC giải đã đãi đoàn Việt Nam và các đoàn khác bằng các suất cơm hộp, nhưng lại chế biến theo các món ăn kiểu đạo Hồi. Thực đơn này đã khiến cho nhiều thành viên trong đội bị ảnh hưởng về sức khỏe. Nhiều người mở nắp hộp cơm ra lại phải úp vào vì không chịu nổi cái mùi hắc, lại có quá nhiều tương ớt cay.

Người nào cố nhắm mắt, nhắm mũi ăn thì lại dính phải dịch tiêu chảy. Đến gần nửa đội bị tiêu chảy, gày đi trông thấy, chẳng hạn như VĐV Lê Đăng Minh ở hạng 90kg đã sút mất 2kg vào sát ngày thi đấu. Số thuốc mang theo không đủ để chữa, cầu cứu BTC giải cũng không có kết quả nên cả đội phải vào bệnh viện.

Hai VĐV trong đội còn bị mắc virus bệnh thủy đậu, nổi mụn khắp người. Thông thường khi bị căn bệnh dễ lây nhiễm này phải cách ly tối thiểu 5 đến 7 ngày, nhưng vì hết người nên đội vẫn phải động viện VĐV thi đấu.

Khi thi đấu hai VĐV khá mạnh là Bùi Văn Đoàn và Nguyễn Duy Chiến lại không may dính chấn thương nặng (một người gãy xương chân và một người bị sai khớp không thể đứng vững được) nên đội mất luôn 2 tấm HC vàng trong khả năng. Những chuyện đen đủi dồn dập ập đến khiến cả trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Anh và HLV trưởng Huỳnh Ngọc Minh Tiến đều lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, nhất là khi ngay cả trong ngày thi đấu tình hình ăn uống cũng không được cải thiện.

Tưởng như giải đấu đã thất bại hoàn toàn, nhưng khi tranh tài, các VĐV Việt Nam đã thi đấu tốt đến bất ngờ. Ở nội dung đối kháng, Việt Nam có 11 VĐV vào chung kết thì có 9 người giành HC vàng. Trong số đó có Lê Đăng Minh, người phải chịu hậu quả nặng nhất từ dịch tiêu chảy hay VĐV Nguyễn Thị Yến, bị sốt nhẹ và mặt nổi đầy vết thâm do thủy đậu.

Ở nội dung biểu diễn, Việt Nam đã thi đấu tốt hơn hẳn những giải đấu trước khi giành được 2 HC vàng và 4 HC bạc. Tổng cộng Việt Nam giành được 11 HC vàng, 6 HC bạc và 4 HC đồng, giành ngôi nhất toàn đoàn, vượt trên chủ nhà Singapore lẫn quốc võ của môn này, Indonesia, đều chỉ đoạt được 5 HC vàng.

 

                                                                             Theo VnExpress

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục