Xavi và Xabi Alonso sẽ góp tiếng nói quyết định đến cuộc chiến đêm mai.

Xavi và Xabi Alonso sẽ góp tiếng nói quyết định đến cuộc chiến đêm mai.

X-men (những nhân vật có năng lực siêu phàm trong truyện tranh của Marvel) là cách báo chí gọi 2 cầu thủ quan trọng nhất trong sa bàn chiến thuật của Pep Guardiola và Jose Mourinho: Xavi và Xabi Alonso. Quên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đi, Xavi - Xabi mới là cuộc chiến quan trọng nhất trong cuộc đại chiến đêm mai.

 

Trong tiếng Tây Ban Nha, mặt chữ và cách phát âm rất giống nhau, tức viết sao đọc vậy. Vì lẽ này mà người Tây Ban Nha rất ít mắc lỗi chính tả, trừ 1 trường hợp duy nhất: Chữ “b” và “v” phát âm gần như nhau. Xabi và Xavi cũng là một trường hợp như thế!

Nhưng bạn chỉ không phân biệt được Xabi và Xavi khi đọc tên họ, còn cách chơi thì được. Xavi là trái tim của Barca, kỹ thuật và óc phân tích tuyệt hảo, quan trọng đến mức Pep “không thể tưởng tượng một ngày Barca không có Xavi”. Xabi là cầu thủ hiếm hoi có thể luận bàn chiến thuật với Mourinho và là cầu thủ duy nhất có thể phản bác ý kiến của “người đặc biệt” đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân. Đó là thủ lĩnh trong phòng thay đồ dù chiếc băng thủ quân thuộc về Casillas.

Xavi giờ đã 31 tuổi nhưng Pep chỉ cho anh nghỉ trong tình huống bất khả kháng trong khi Xabi cùng với Casillas là 2 cái tên đầu tiên Mourinho điền vào danh sách thi đấu. Không tính trận thảm bại 0-5 vào tháng 11 năm ngoái, Real chỉ 2 lần thua trận tại Liga trước Osasuna và Sporting và cả 2 trận ấy, Xabi đều không đá chính. Khi Real bị Lyon loại khỏi Champions League năm ngoái, Xabi cũng không góp mặt. Cảm giác hụt hẫng khi mất Xabi như thế, các CĐV Liverpool hẳn còn thấm thía hơn. Khi được hỏi muốn loại bỏ ai ở phía bên kia trước thềm 4 cuộc đai chiến, 2 X-man này lập tức nêu ra tên nhau. Giữa họ vừa là sự ngưỡng mộ, vừa là sự ái ngại lẫn nhau.

Hồi 1 của El Clasico tại Bernabeu, Xabi chuyền còn ít hơn Victor Valdes. Hồi 2 anh chuyền khoảng 20 quả so với hơn 100 quả của Xavi. Nhưng Real hòa trận đầu và thắng trận sau trong hiệp phụ với Xabi là người châm ngòi cho những pha bóng quan trọng nhất ở cả 2 trận. Con số 249 đường chuyền của Xavi sau 2 trận El Clasico bỗng dưng không còn mang nhiều ý nghĩa nữa. Hồi 3 này, Xavi 99% chắc chắn vẫn sẽ là người chuyền nhiều hơn Xabi nhưng anh hiểu mình phải truyền tính đột biến và bất ngờ nhiều hơn vào những đường chuyền ấy. Nếu không, người nở nụ cười rất có thể lại là người có cái tên phát âm giống hệt anh ở bên kia chiến tuyến.

Bắt chính trận này sẽ là ông Wolfgang Stark, người Đức.

Ban đầu có tin UEFA sẽ chỉ định ông Pedro Proenca nhưng Pep Guardiola và Barca lên tiếng phản đối vì Proenca người Bồ Đào Nha, đồng hương của Jose Mourinho.

Ông Stark từng thừa nhận mình là fan của Messi. World Cup 2010, ông còn đến xin áo Messi sau khi trận Argentina – Nigeria kết thúc. Ngược lại, Stark lại là cái gai trong mắt Mourinho. Trận hòa 1-1 với Lyon tại vòng 2 Champions League, Mourinho mỉa mai Stark là “không thấy những điều mà cả thế giới ai cũng thấy”.

 

                                                                              Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục